Xe máy chở 4 lao xuống sông khiến 4 người thương vong

Khi đến khúc cua, 4 người đi trên một xe máy với tốc độ lớn, do không quan sát nên lao xuống sông, vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương

Sáng ngày 13/8, Thượng tá Đỗ Hoàng Hải, Trưởng Công an huyện Nga Sơn, xác nhận trên địa bàn huyện vừa mới xảy ra vụ tai nạn khiến 2 tử vong, 2 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do người điều khiển xe máy chở 4 người do đêm tối đi tới đoạn đường cua không để ý nên đã lao xuống sông và gặp nạn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 4 nạn nhân đi trên xe máy lao xuống sông

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12/8, một chiếc xe máy hiệu Exciter 150cc chở 4 người lưu thông trên đoạn đường gần cầu Yên Hải (giáp ranh xã Nga Hải và Nga Liên) thì bất ngờ lao thẳng xuống sông.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo tới lực lượng chức năng, sau đó lực lượng Công an huyện Nga Sơn, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã tới hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đến 24 giờ cùng ngày, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 người (1 nam và 1 nữ). 2 người còn lại được cứu sống, đưa lên bờ an toàn.

Theo đó 2 nạn nhân tử vong là anhTrần Chung Hiếu (2000, xã Yên Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và chị Hoàng Thị Yến (2004, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

2 nạn nhân bị thương Hoàng Văn Trường (SN 2000, xã Yên Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) và Phạm Văn Dương (SN 1998, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa).

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xe-may-cho-4-lao-xuong-song-khien-4-nguoi-thuong-vong-20180813104225868.htm