Xe máy điện VinFast được CNN chọn là 1 trong 5 biểu tượng mới của Hà Nội

Xe máy điện VinFast được kênh truyền hình CNN bình chọn là biểu tượng giao thông xanh của thành phố 8 triệu dân.

CNN, kênh truyền hình uy tín hàng đầu thế giới của Mỹ vừa dành 30 phút của “khung giờ vàng” tối ngày 2/11 (Thứ 7) phát sóng chương trình “Iconic Hanoi” (Biểu tượng Hà Nội). Đây là chương trình đặc biệt theo chính cách giới thiệu của CNN về các biểu tượng mới của Thủ đô Việt Nam, một thành phố đang không ngừng vận động và phát triển.

Yếu tố bền vững là đặc điểm quan trọng để kênh truyền hình Mỹ lựa chọn. Với đặc tính “vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được truyền thống”, xe máy điện VinFast được CNN bình chọn là biểu tượng giao thông xanh của thành phố 8 triệu dân.

Chương trình “Iconic Hanoi” sẽ còn được phát lại trên CNN vào lúc 15h30 ngày 4/11 và 0h30 ngày 6/11 (giờ Việt Nam). Dưới đây là đoạn phóng sự nói về xe máy điện VinFast – biểu tượng mới của giao thông xanh tại Hà Nội.

VinFast đã bán mẫu xe máy điện đầu tiên mang tên Klara ra thị trường hồi năm ngoái. Hồi tháng 9 năm nay, VinFast tung 2 mẫu xe điện giá rẻ Impes và Ludo với giá bán tương ứng 21,99 triệu đồng và 20,99 triệu đồng. Cùng với đó là hệ thống trạm đổi pin tiện dụng, rộng khắp trên toàn quốc.

VinFast cho biết hiện đã thiết lập hơn 400 trạm đổi pin tại khu vực Hà Nội, 450 trạm tại TP.HCM và gần 50 trạm tại Khánh Hòa, đồng thời đang tiếp tục phát triển tại các tỉnh thành khác. Dự kiến, sẽ có tổng cộng hơn 2.200 trạm đổi pin được thiết lập trên toàn quốc và đến cuối năm sẽ có hơn 5.000 trạm. Vị trí các trạm đổi pin này được tính toán một cách khoa học để đảm bảo độ phủ, và sẽ liên tục được cập nhật trên website của VinFast cũng như trên Google Maps để giúp khách hàng dễ dàng tra cứu.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vn/cong-nghe-360/o-to-xe-may/xe-may-dien-vinfast-duoc-cnn-chon-la-1-trong-5-bieu-tuong-moi-cua-ha-noi-192125.ict