Xe máy gặp nạn khi đi vào đường cao tốc: Ai chịu trách nhiệm?

Tối 8/5, ôtô bán tải lưu thông hướng Hà Nội-Hòa Lạc va chạm với xe máy chạy ngược chiều ở làn đường dành cho ôtô trên đại lộ Thăng Long; hậu quả, cô gái khoảng 20 tuổi đi xe máy tử vong tại chỗ.

Mấy ngày qua, cư dân mạng tranh cãi gay gắt về việc một phụ nữ tử vong khi đi xe ngược chiều trên khu vực đường cao tốc của đại lộ Thăng Long, hướng Nam Từ Liêm-Hòa Lạc (Hà Nội).

Làn đường xe máy di chuyển có tốc độ tối đa cho ôtô là 100 km/h. Nhiều người băn khoăn trong trường hợp này, lái xe bán tải gây tai nạn có phải chịu trách nhiệm với gia đình nạn nhân hay không?

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/audio-xe-may-gap-nan-khi-di-vao-duong-cao-toc-ai-chiu-trach-nhiem/790102.vnp