Xe máy mất lái khi đổ đèo, 2 bà cháu văng xuống vực

Trên đường tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) về, trong lúc đổ đèo thì xe máy do một người phụ nữ điều khiển đã mất lái, hất văng mẹ chồng và con gái xuống vực.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào sáng 28/7 tại khu vực bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Theo thông tin ban đầu, chị Vân (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê) điều khiển xe máy chở con gái học lớp 6 cùng mẹ chồng 72 tuổi lên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà) tham quan.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 11 giờ, chị Vân đổ đèo từ trạm radar Sơn Trà (gần đỉnh núi Bàn Cờ) về hướng thành phố thì bất ngờ bị mất lái, khiến cháu bé và cụ bà bị hất văng xuống vực ở độ sâu khoảng 10m.

Vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong tại chỗ, cụ bà bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cụ bà đã tử vong sau đó. Chị Vân bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/xe-may-mat-lai-khi-do-deo-2-ba-chau-vang-xuong-vuc-544427.html