Xe máy Piaggio Việt Nam: Hồn Ý - xác...?

Những chiếc xe máy Piaggio được xem là biểu tượng của nước Ý nhưng sau khi tham quan nhà máy Piaggio Việt Nam tại Vĩnh Phúc, PV phát hiện chất 'Ý' trên những chiếc Piaggio chỉ còn phảng phất đâu đó!

Nhà máy Piaggio Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc là 1 trong 6 nhà máy sản xuất xe Piaggio/ Vespa lớn nhất trên thế giới - Ảnh Bình An

Nhà máy Piaggio Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc là 1 trong 6 nhà máy sản xuất xe Piaggio/ Vespa lớn nhất trên thế giới - Ảnh Bình An

Bên trong nhà máy sản xuất những chiếc xe tay ga thương hiệu Ý này có rất nhiều các xưởng khác nhau như: xưởng Hàn, xưởng Sơn, xưởng Mạ và xưởng lắp ráp... Trong đó, xưởng hàn có diện tích rất lớn, rộng khoảng 4.600 m2, trong đó gồm có 3 dây chuyền sản xuất các Models Vespa như: LX, Primavera/Sprint và GTS. Được biết, xưởng hàn sử dụng thép cường độ cao cùng với công nghệ hàn điểm hoàn toàn mới để khung xe Piaggio/Vespa có chất lượng tốt và đạt tiêu chuẩn cao.

Tuy nhiên, điểm đáng ngạc nhiên lại ở phân xưởng lắp ráp động cơ trên các mẫu xe Piaggio Việt Nam. Theo thông tin từ Piaggio VN cung cấp: "Vật tư đầu vào được tiếp nhận và kiểm tra trên những máy đo hiện đại và có độ chính xác cao. Chỉ những loại vật tư đảm bảo các thông số tiêu chuẩn mới được nhập kho để phục vụ kế hoạch sản xuất".

Nhưng theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thời Đại nhiều chi tiết quan trọng để cấu thành động cơ trên những chiếc Piaggio hay Vespa có thể đều được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Linh kiện động cơ được nhập từ Công ty TNHH chế phẩm hóa học Phong Hải Trùng Khánh, Khu công nghiệp Bàn Long Nam An, TP Trùng Khánh - Ảnh Bình An

Các chi tiết động cơ được sản xuất từ các nhà phân phối linh kiện Trung Quốc dành riêng cho Piaggio Việt Nam - Ảnh Bình An

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại trên các mẫu xe Piaggio/Vespa chỉ có ít chi tiết được nhập khẩu từ Ý. Chủ yếu những chi tiết này nằm trong bộ điều khiển trung tâm và thiết bị điều khiển điện tử của xe. Các chi tiết còn lại của động cơ hầu hết đều được nhập khẩu từ Trung Quốc và 1 phần được nội địa hóa tại Việt Nam.

Nếu thống kê trong 5 năm trở lại đây Piaggio hiện cũng đang là hãng xe máy có số lần và số lượng triệu hồi xe để khắc phục lỗi nhất nhì Việt Nam. Trong khoảng thời gian hơn 3 năm từ tháng 5/2014 đến tháng 11/2017, Piaggio Việt Nam đã phải tiến hành triệu hồi nhiều lần đối với hầu hết các dòng xe bán trên thị trường như Vespa, Zip hay Liberty. Tổng số lượng triệu hồi để kiểm tra, sửa chữa lên tới 42.579 chiếc.

Mới đây nhất, trong năm 2017 Piaggio Việt Nam đã phải triệu hồi tới 16.387 xe lỗi trên tổng 17.426 chiếc (chiếm tới 94% lượng xe máy bị triệu hồi trong năm 2017). Chưa kể đến nhiều vụ xe đang đi bỗng dưng... cháy khiến người tiêu dùng hoang mang và không khỏi mất niềm tin.

Điều này cũng đặt ra dấu hỏi về chất lượng các dòng xe Piaggio/Vespa đang được bán ra tại Việt Nam? Phóng viên Báo Thời Đại đã liên hệ với nhà sản xuất và dự kiến sẽ có buổi trao đổi trực tiếp với đại diện Piaggio Việt Nam để làm rõ các vấn đề trên.

Chi tiết quan trọng của động cơ xe Piaggio được nhập khẩu từ Trung Quốc - Ảnh Bình An

Bình An

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/xe-may-piaggio-viet-nam-hon-y-xac-79404.html