Xe máy, xe đạp vô tư đi ngược chiều trên đường bao biển đẹp nhất Quảng Ninh

Phớt lờ biển báo, nhiều tài xế xe máy nghênh ngang đi ngược chiều trên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả mới khánh thành ở Quảng Ninh.

Tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả dài 18,7km, rộng 6 làn xe, kết nối vịnh Hạ Long - Bái Tử Long và giảm tải cho QL18 qua Quảng Ninh đã chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 30/4 vừa qua.

Con đường chạy xuyên qua rừng ngập mặn, có điểm nhấn là đường hầm xuyên núi, mỗi ống có 3 làn xe, hiện được mệnh danh là con đường đẹp nhất Quảng Ninh.

Tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả hiện cho phép tốc độ tối đa 60 km/h), nên nhiều lần, các tài xế đang bon bon chạy xe không khỏi "thót tim", phanh dúi dụi khi thấy xe máy, xe đạp đi ngược chiều.

Xe máy kéo theo thùng xe cải tiến, trên xe có tổng cộng 3 người thản nhiên đi ngược đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, đoạn qua khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh

Xe máy kéo theo thùng xe cải tiến, trên xe có tổng cộng 3 người thản nhiên đi ngược đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, đoạn qua khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh

Điển hình, hiện tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả qua đoạn gần ngã rẽ từ Quốc lộ 18 xuống ven biển được thiết kế dải phân cách cứng ở giữa, nhưng lại mở 2 lối rẽ cách vị trí đó chừng vài trăm mét. Vì vậy, dễ dàng bắt gặp trên đoạn đường này rất nhiều phương tiện đi ngược chiều, chủ yếu là xe máy, xe đạp, thậm chí cả ô tô.

Hay điểm gần tuyến nối Quốc lộ 18 qua khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh thuộc địa phận phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả cũng phổ biến vi phạm đi ngược chiều. Không ít trường hợp người ngồi trên xe máy còn kéo theo thùng xe cải tiến chở nhiều người.

"Cơ quan chức năng địa phương đang nghiên cứu điều chỉnh tốc độ tối đa của phương tiện trên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả lên 80km/h, nếu cứ thói quen đó mà đi ngược đường sẽ rất nguy hiểm", chị Nguyễn Vân Hải, một tài xế ô tô con cho biết.

Tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả rộng 6 làn xe, rất thẳng và thoáng

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Bội, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 8, phường Hà Phong, TP Hạ Long cho biết: Việc bà con không chấp hành biển cấm rẽ và đi ngược đường như vậy sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì đây là đoạn đường thẳng, tốc độ lưu thông của phương tiện rất cao. Chính quyền và khu phố đã nhiều lần cảnh báo và tuyên truyền, nhắc nhở để bà con biết được nguy hiểm khi đi ngược đường như vậy.

"Chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân trên địa bàn mình. Sắp tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý vi phạm khi tuyến đường bàn giao xong", vị lãnh đạo UBND phường Hà Phong cho biết.

Một số hình ảnh đi ngược chiều PV Báo Giao thông ghi lại trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả:

Tài xế xe máy vô tư đi ngược đường bao biển để vào lối rẽ lên Quốc lộ 18 ở phường Hà Phong

Từ khi có đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả cắt ngang với dải phân cách giữa bịt kín, xe cộ đi tuyến đường từ Quốc lộ 18 xuống khu 8, phường Hà Phong phải đi vòng và nhiều người chọn đi ngược chiều

Một tình huống gần xảy ra va chạm khi xe máy từ phía trong rẽ ra và đi ngược đường

Một cháu nhỏ dắt xe đạp băng qua dải phân cách cứng rất nguy hiểm

2 người đi xe máy để xe giữa đường rồi băng qua dải phân cách cứng sang bên kia chụp ảnh lưu niệm.

Rất nhiều xe máy kéo thùng xe tự chế, chở nhiều người chạy ngược chiều trên đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả đoạn gần khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xe-may-xe-dap-vo-tu-di-nguoc-chieu-tren-duong-bao-bien-dep-nhat-quang-ninh-d593613.html