'Xế nổ' Honda Cub biến hóa xe điện siêu độc đáo

Một người thợ tại Trung Quốc đã biến 'huyền thoại' Honda Super Cub thành một chiếc xe chạy điện cực kỳ ấn tượng với chi phí cực thấp.

Trung Quốc đang hạn chế ô nhiễm bầu không khí bằng cách chuyển đổi thị trường xe trong nước sang dần hướng xe điện, và một số thợ độ địa phương vô cùng nhanh nhẹn bắt kịp xu thế này - đó chính là cửa hàng Shanghai Customs. Cửa hàng này đã chọn mẫu xe máy Honda Cub làm phôi độ ở dự án cho chiếc xe máy điện siêu đơn giản.

Đây là mẫu xe rất được ưa chuộng đồng nghĩa với việc dễ dàng kiếm đồ và ngoài ra Shanghai Customs cùng những người thợ cực kì yêu thích tính tối giản, thanh lịch mà bộ khung của Cub đem lại. Bắt tay vào dự án này, những người thợ độ đã hàn chết một tấm ốp che đi phần đáy của bộ khung trước từng là nơi đặt động cơ của chiếc xe máy cỡ nhỏ nhà Honda.

Gắp sau của chiếc xe được xưởng độ này chế lại để kết nối ổn định với mô-tơ điện mới. Cặp lốp gai bán địa hình kích thước 3,25 x 18 là hàng CST, một trong những thương hiệu lốp tốt nhất Trung Quốc đem đến vẻ ngoài mạnh mẽ cho chiếc xe Honda Cub điện.

Cùm tay ga được chế theo kiểu 3 dây điều khiển, đi cùng đó là giá để smart phone. Nhưng điều gây ấn tượng mạnh mẽ chính là việc người thợ độ xe đã thành công trong việc che giấu tất cả đường dây điện loằng ngoằng bao gồm cả cục pin ắc quy xe bên trong nơi từng là bình xăng của chiếc xe Cub huyền thoại.

Điểm đáng chú ý tiếp theo ở chiếc Cub điện này là khả năng tự tái tạo năng lượng. Khi người sử dụng nhả ga khối mô-tơ điện sẽ tác dụng một lực hãm như các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường và ngoài ra còn sản sinh một chút điện năng quay ngược lại vào ắc quy xe.

Mặc dù chiếc xe Honda Cub điện trông tối giản cực kì nhưng xưởng độ Shanghai Customs cũng trang bị cho xe mọi yếu tố cần thiết để lưu thông trên đường bao gồm đèn pha trước, đèn LED hậu và xi-nhan LED siêu nhỏ chạy trên dòng điện 12V khá tiết kiệm.

Điện năng đến từ bộ pin Panasonic Sanyo Li-on 1,2 kW kết nối với mô-tơ điện 2.000 W. Theo những người thợ độ lên mẫu xe này cho biết, chiếc Cub điện có phạm vi hoạt động là 50 km cùng tốc độ tối đa là 50 km/h.

Ngoài ra sự tiện dung, Shanghai Customs còn đem lại cho chiếc Cub điện khả năng kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng điện thoại cho phép người dùng tùy chỉnh tốc độ tối đa cùng mô-men xoắn theo ý muốn

Shanghai Customs cũng cho biết đây vẫn chỉ là sản phẩm mở đầu cho dự án, chắc chắn sẽ còn nhiều tinh chỉnh trước khi đem tới người tiêu dùng một mẫu xe hoàn thiện. Nhưng nếu xe điện mà “nghệ” như thế này thì ai chả muốn sở hữu một chiếc phải không nào?

Dự án mới nhất xoay quanh mẫu Honda Cub thành xe điện này hiện đang được cộng đồng mạng và những người yêu đam mê xe máy yêu mến và ủng hộ. Theo Matthew Waddick một người thợ tại đây cho biết, Xe máy điện Honda Cub chính là con át chủ bài đẩy mạnh tính cạnh tranh kinh doanh của Shanghai Customs trong thời gian tới.

Nguyễn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-no-honda-cub-bien-hoa-xe-dien-sieu-doc-dao-917307.html