Xe ô-tô lao xuống cống sâu trong đêm, 1 người tử vong, 2 người bị thương

Xe ô-tô rơi xuống cống sâu làm 1 người chết và hai người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Chiếc xe ô-tô bị rơi xuống cống sâu, làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Chiếc xe ô-tô bị rơi xuống cống sâu, làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Lúc 20 giờ 30 phút tối 16/12, Đội Cảnh sát giao thông, thuộc Công an thành phố Lào Cai cho biết, đơn vị đang khẩn trương cẩu kéo chiếc xe ô-tô loại 5 chỗ ngồi từ dưới cống sâu hơn 10m lên mặt đường. Vụ xe ô-tô rơi xuống cống sâu làm 1 người chết và 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Theo Trung tá Nguyễn Khánh Duy, Đội trưởng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai, đơn vị nhận được tin báo của người dân về chiếc xe ô-tô rơi xuống cống sâu vào lúc 17 giờ ngày 16/12. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai đã có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tiến hành cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng đang cẩu kéo chiếc xe lên mặt đường.

Tại hiện trường, chiếc xe ô-tô loại 5 chỗ ngồi, biển kiểm soát 24A.00386 bị rơi xuống cống sâu hơn 10m, xe bị móp méo, vỡ kính, ngập một nửa thân xe dưới nước cống. Trong xe có 3 người là Trần Thái Dương, sinh năm 1999, trú tại phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai đã tử vong; Vũ Minh Hiếu, sinh năm 1999, trú tại tổ 1, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai và Hoàng Xuân Sơn, sinh năm 1999, trú tại tổ 14, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai; cả hai nạn nhân này bị thương.

Theo Trung tá Nguyễn Khánh Duy, kiểm tra hình ảnh chiếc xe lưu thông trên đường qua camera giao thông cho thấy, chiếc xe biển kiểm soát 24A.00386 bị rơi xuống cống vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 16/12. Do cống sâu, nằm khuất mặt đường, bị cây cối che phủ nên người qua đường không ai phát hiện ra. Đến 17 giờ ngày 16/12, một nạn nhân bị thương tỉnh lại, cố gắng hô hoán nên người dân đi đường phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xe-o-to-lao-xuong-cong-sau-trong-dem-1-nguoi-tu-vong-2-nguoi-bi-thuong-post730277.html