Xe ôtô biển xanh gắn mác 'kiểm tra lễ hội' vô tư đi chùa?

Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn thư phản ánh của các nghệ sĩ 'tố' Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội sử dụng xe công có gắn biển kiểm tra lễ hội vào mục đích cá nhân như đi chùa, đi tham quan… Sự việc trên diễn ra thường xuyên, trong một thời gian dài khiến các nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát vô cùng bức xúc về việc sử dụng tài sản công không minh bạch.

Năm 2017, Bộ VH-TT&DL không cấp biển “kiểm tra lễ hội” cho đơn vị là Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội với biển số 29M-002.91. Ảnh: NVCC

Xe công gắn biển “kiểm tra lễ hội”… vi vu đi chùa

Theo bạn đọc phản ánh, từ năm 2009, ông Ngô Hồng Tiến được điều động về làm Trưởng đoàn, Đoàn Xiếc Hà Nội (nay là Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội). Từ khi giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát, ông Ngô Hồng Tiến quản lý, điều hành nhân sự “có vấn đề” và đặc biệt không minh bạch trong quản lý tài sản.

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Phạm Vũ Thắng cho biết: “Theo tôi được biết, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 29M-002.91 biển xanh được cấp cho Nhà hát cách đây 4 hoặc 5 năm. Chiếc xe này được Nhà hát sử dụng để phục vụ chở đồ đạc biểu diễn đi lưu diễn với những buổi diễn nhỏ (từ 1-2 tiết mục)”.

Ngoài những buổi sử dụng với mục đích đi lưu diễn, các NSƯT khá bức xúc khi Giám đốc Ngô Hồng Tiến sử dụng chiếc xe bán tải biển xanh vào mục đích cá nhân. NSƯT Lương Tú Anh bức xúc: “Trong một năm, Giám đốc Nhà hát thường xuyên sử dụng xe công để đi lễ chùa hoặc làm những việc riêng. Điều đáng nói, nhiều khi giám đốc đi lễ còn chuẩn bị lễ lạt và công khai di chuyển xe từ cơ quan”.

Trước những phản ánh của các nghệ sĩ về việc sử dụng xe công không minh bạch, trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngô Hồng Tiến - Giám đốc Nhà hát - cho biết: “Tôi nhận sai khi cho mượn ôtô để đi công tác riêng. Nói vui, tôi cho mượn toàn những người nhà, trong cơ quan, đồng chí lãnh đạo cấp trên. Bởi vì, xe của mình (xe công-PV) nó hơi đặc biệt là xe được phép kiểm tra lễ hội toàn quốc. Tất cả các lễ hội mình được vào hết, bất kể đi đến đâu nhìn xe biển kiểm tra toàn quốc của Chánh Thanh tra Bộ cấp nên sử dụng đi cho đỡ phiền hà. Mình có cho mượn xe, đây là một thiếu sót nên mình “hứa” sẽ sửa chữa”.

Ngã ngửa với biển “kiểm tra lễ hội” giả mạo

Không ít NSƯT “thắc mắc” về nguồn gốc của tấm biển “kiểm tra lễ hội” nằm chình ình trong chiếc xe công của Nhà hát liệu được cấp “đúng người, đúng chức năng”? Nhờ tấm “lá chắn” này, giám đốc Ngô Hồng Tiến có thể hợp thức hóa, công khai việc sử dụng xe công đi lễ chùa.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Năm 2017, chúng tôi không cấp biển “kiểm tra lễ hội” cho đơn vị là Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội với biển số 29M-002.91. Tất cả biển “kiểm tra lễ hội” này có gắn tem an ninh, nếu không có tem an ninh thì là giả”.

Sau khi kiểm tra biển “kiểm tra lễ hội” thuộc xe biển xanh 29M-002.91 của Nhà hát, ông Nguyễn Thái Bình khẳng định đây là biển kiểm tra lễ hội giả. Theo quan sát, con dấu trên biển kiểm tra lễ hội của Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp. Tuy nhiên, năm nay thanh tra bộ không được phép cấp, mà do Văn phòng bộ cấp, không đóng dấu mà chỉ dán tem an ninh.

Biển “kiểm tra lễ hội” chỉ cung cấp cho các đơn vị được giao đi kiểm tra hoạt động lễ hội trong năm như Cục Văn hóa cơ sở, Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và một số đơn vị báo chí của Bộ để đi tháp tùng các đoàn của lãnh đạo Bộ - ông Nguyễn Thái Bình cho biết thêm.

Không ít nghệ sĩ, nhân viên tại Nhà hát thắc mắc làm thế nào để ông Ngô Hồng Tiến có thể “hô biến” được biển “kiểm tra lễ hội”, trong khi việc thanh kiểm tra lễ hội không thuộc chức năng của Nhà hát. Giám đốc Ngô Hồng Tiến vẫn coi tấm biển “kiểm tra lễ hội” như “tấm bùa” để hợp thức hóa sử dụng xe công vào việc tư. Trước những khẳng định chắc nịch của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về biển kiểm tra lễ hội nhà hát là giả, những nghệ sĩ, nhân viên Nhà hát mong muốn có sự công khai, minh bạch về sử dụng tài sản công tại Nhà hát.

HOA LÊ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/xe-oto-bien-xanh-gan-mac-kiem-tra-le-hoi-vo-tu-di-chua-552000.ldo