Xe quá tải có dấu hiệu tái diễn tại Đan Phượng

Sau chùm bài phản ánh của Kinh tế & Đô thị, chính quyền và lực lượng chức năng huyện Đan Phượng đã có nhiều nỗ lực xử lý, ngăn chặn xe quá khổ, quá tải. Tuy nhiên ít ngày qua, hiện tượng này lại có dấu hiệu tái diễn phức tạp.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo, Công an, Thanh tra GTVT huyện và các lực lượng liên quan đã kiểm tra, xử lý 39 trường hợp xe quá khổ, quá tải, phạt hành chính trên 160 triệu đồng, tạm giữ 7 phương tiện và 15 Giấy phép lái xe. Tuy nhiên, lợi dụng những khoảng thời gian không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, một số xe vẫn lén lút vi phạm. Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều thời điểm, xe quá khổ, quá tải còn ngang nhiên tung hoành trên QL32, thậm chí ung dung đi qua trước cửa trụ sở Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội (ảnh).

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đan Phượng đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ khai thác cát trái phép, phạt hành chính gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng thừa nhận, vẫn có những đối tượng lợi dụng đêm tối hoặc vắng bóng lực lượng chức năng trên sông, sử dụng tàu lén lút hút cát trái phép. Đặc biệt, sau bài viết: “Xe quá tải tung hoành tại Đan Phượng: Cát tặc là nguyên nhân chính” được Kinh tế & Đô thị đăng tải, người dân đã có ý kiến phản hồi, đồng tình với Báo.

Trong thư gửi tới Kinh tế & Đô thị, nhiều người dân xã Liên Hồng đề nghị Báo tiếp tục thông tin, phản ánh về hoạt động khai thác cát sai quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của DN Hồng Giang. Liên quan đến vấn đề này, Lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra hoạt động của DN này.

Được biết, trên địa bàn Đan Phượng hiện có 2 bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng đã đầy đủ thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều bãi khác dù đang trong quá trình được hướng dẫn làm thủ tục theo quy định nhưng đã tổ chức hoạt động kinh doanh rầm rộ.

Ngọc Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xe-qua-tai-co-dau-hieu-tai-dien-tai-dan-phuong-353140.html