Xé rào, lùa trâu sát mép cao tốc dài nhất Việt Nam

Hàng loạt rào chắn bảo vệ cao tốc Hà Nội - Lào Cai bị phá hoại, tạo thành những lối ra vào cho trâu bò mặc sức tung hoành.

Gần đây, nhiều hạng mục bảo vệ cao tốc Hà Nội - Lào Cai bị phá hoại, đặc biệt là rào chắn bị mất trộm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Từ km69 đến km75, cả hàng dài rào chắn bị mất trộm, trơ ra những khoảng trống lớn, nhiều cột rào thép B40 bị xô ngã, xiêu vẹo. Không còn rào chắn, người dân lùa trâu, bò vào sát đường cao tốc để chăn thả.

Người dân tự ý mở lối đi từ các rào chắn

Dọc tuyến cao tốc còn xuất hiện một số hàng quán bán nước, phía mép ngoài cao tốc có nhiều xe dừng chân nghỉ uống nước. Một số xe khách thản nhiên đón trả khách ngay trên cao tốc bất chấp nguy hiểm.

Ông N., người dân xã Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái) cho biết, gia đình ông có khoảng 1ha đất trồng bưởi ven cao tốc. Do gia đình phải chăn thả gia súc nên tự mở một lối đi từ hàng rào chắn cao tốc.

Chăn thả gia súc sát mép cao tốc

"Biết là nguy hiểm nhưng do không có nhiều điểm chăn thả nên tôi phải chọn cách này", ông N. cho hay.

Tình trạng xuống cấp, mất cắp các hạng mục cao tốc không khó để bắt gặp, nhưng đến nay vẫn chưa được tu sửa, thay thế kịp thời. Nhiều trường hợp người dân chăn thả gia súc hay đón đợi xe khách trên cao tốc vẫn chưa thấy lực lượng chức năng xử lý.

Người dân tự mở rào chắn để chăn thả gia súc

Gia súc được chăn thả sát mép cao tốc

Nhiều rào chắn bị xô đổ, xiêu vẹo

Một số điểm xảy ra sạt lở chưa được sửa chữa

Cọc rào thép B40 bị xiêu vẹo tại km69

Đón trả khách trên cao tốc

Liều mình đợi xe khách ngay trên cao tốc

Hàng quán mọc ven cao tốc

Đoàn Bổng - Phạm Hải

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xe-rao-lua-trau-sat-mep-cao-toc-dai-nhat-viet-nam-475928.html