Xe rước dâu gặp nạn: Xóm nghèo ngập nước mắt!

Từ sáng sớm, chính quyền và hàng trăm người dân đổ dồn về thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để đón thi thể 13 nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở Quảng Nam.

rưa 30-7, đoàn xe y tế chở 13 người tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã về đến nhà văn hóa thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

Các nạn nhân là người thân trong một nhánh của dòng họ Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền, trong đó có chú rể Nguyễn Khắc Long và 3 người thân trong gia đình.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến nhà của gia đình có người gặp nạn để động viên, an ủi. Bà con còn túc trực ở nhà văn hóa thôn Lương Điền để đón thi thể nạn nhận, phụ giúp gia đình lo hậu sự.

Người nhà cho biết khoảng 23 giờ ngày 29-7, đoàn xe đi đón dâu xuất phát vào Bình Định. Trên xe có 13 người lớn là bà con thân thiết trong chi phái và 3 cháu nhỏ.

13 người xấu số đã ra đi mãi mãi, trong đó có chú rể Nguyễn Khắc Long cùng 3 người thân trong gia đình.

Trong số những người đi đón dâu tử nạn còn có ông Nguyễn Khắc Bình (43 tuổi), người bà con vai ông của chú rể Nguyễn Khắc Long.

Gia cảnh của ông Bình rất đáng thương. Ông có 3 người con, trong đó có một cháu 8 tuổi bị bại não, phải nằm một chỗ.

Tin ông tử vong trên đường đón dâu, khiến vợ ông, bà Trương Thị Chi và các con cứ ôm nhau khóc, gào tên người quá cố nghe ai oán, xót xa.

Trưa 30-7, bà Lại Thị Lệ Hà, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, xác nhận cô dâu của chú rể và gia đình gồm 13 người bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi trên đường vào nhà họ gái rước dâu là chị L.Y., ngụ địa phương.

"Theo kế hoạch, trưa nay, sau khi làm lễ cưới, nhà Y. sẽ tổ chức tiệc mừng cùng bà con, họ hàng và người thân ở địa phương đến dự. Cha mẹ Y. làm nông, thuộc hộ nghèo" - bà Hà cho hay.

Theo một số láng giềng của chị Y., khoảng 3 giờ sáng, trong lúc chờ chú rể và họ trai vào làm lễ rồi rước dâu, cả gia đình chị Y. như ngã quỵ khi nghe tin chú rể cùng nhiều người trong đoàn đi họ gặp nạn. Chị Y. liên tục ngất xỉu khi nghe tin sốc. Dù vậy, sau đó không lâu, cô dâu cùng nhiều người trong gia đình thuê xe đến hiện trường vụ tai nạn rồi cùng ra quê chú rể để chia buồn, dự đám tang.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, vào 2 giờ 30 phút rạng sáng 30-7.

Xe rước dâu BKS 75B-000.52 chạy hướng Bắc Nam đã va chạm với container BKS 51D-411.21 kéo theo rờ-moóc BKS 51R-215.75 chạy chiều ngươc lại. Hậu quả làm 13 người chết, 4 người bị thương nặng.

4 người bị thương nặng đang được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tích cực cứu chữa, trong đó một cháu nhỏ 6 tuổi tạm thời qua cơn nguy kịch.

PHÓ THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA VỤ TAI NẠN

Sáng 30-7, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có công điện khẩn, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng của bộ và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác đã đến hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo khắc phục hậu quả; đồng thời đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi 4 nạn nhân bị thương.

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng thông tin tình hình sức khỏe các nạn nhân

DANH SÁCH NẠN NHÂN

Tư liệu:

Hà Phong, Trần Thường, Bích Vân

Biên tập:

Duy Quốc

Đồ họa:

Tấn Nguyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

[eMagazine] - Đinh Ứng Phi Trường: Gã nghiện đỏ đen, thừa chất ngôn tình

[eMagazine] Chống dịch covid-19: Thế giới nói gì về Việt Nam? [PHẦN CUỐI]

[eMagazine] Chống dịch Covid-19: Cân não giành sự sống cho phi công người Anh [PHẦN 3]

[eMagazine] Chống dịch Covid-19: Điều khó tin ở TP HCM (PHẦN 2)

[eMagazine] Chống dịch Covid-19: Việt Nam khiến thế giới kinh ngạc!

Chỉ cần những thao tác đơn giản, người tiêu dùng sẽ có cơ hội nhận cả ký vàng

Dũng "chíp" đăng quang Quả bóng vàng xứng đáng

[eMagazine] Nhạc sĩ Phú Quang - "Thổ dân" của Hà Nội

Những điều đặc biệt về chuyến bay mang tên Bác Hồ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/emagazine-xe-ruoc-dau-gap-nan-xom-ngheo-ngap-trong-nuoc-mat-20180730153735203.htm