Xe tải chết máy giữa đường ray, bị tàu hỏa đâm biến dạng

Khoảng hơn 8 giờ sáng 19-8, tại đường ngang giao cắt qua đoạn đường sắt gần khu vực Núi Gôi, thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa mang số hiệu SE7 với một xe tải loại nhỏ, khiến xe tải bị đâm văng xuống bên đường, còn tài xế bị thương phải đi cấp cứu.

Xe tải biến dạng vì bị tàu hỏa đâm trúng.

Trưởng ga Núi Gôi, ông Vũ Đình Biên cho biết, vào thời điểm trên, xe tải loại 500kg BKS 98C-04397 khi đang lưu thông từ khu dân cư ra Quốc lộ 10 qua đường ngang thì bất ngờ chết máy trên đường ray. Đúng lúc này, tàu hỏa số hiệu SE7 chạy hướng Ninh Bình - Nam Định lao đến, đâm xe tải văng xa 5m. Chiếc xe biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Phần đầu tàu hỏa cũng bị móp méo.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, trước khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã nhảy xuống, cố gắng đẩy xe khỏi khu vực đường ray nhưng không được. Danh tính người này được xác định là Trần Văn Thự, quê quán tại xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Tài xế bị thương vùng mặt, đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng huyện Vụ Bản đã có mặt, tiến hành xử lý vụ việc. Đến hơn 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu SE7 tiếp tục hành trình, tuyến đường sắt đã lưu thông trở lại bình thường.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41259202-xe-tai-chet-may-giua-duong-ray-bi-tau-hoa-dam-bien-dang.html