Xe tải chở hàng bốc cháy trơ khung trên đường tránh Quốc lộ 1A

Do thời tiết nắng nóng, trên xe nhiều đồ dễ cháy nên không lâu sau khi hỏa hoạn được phát hiện, đầu xe đã bị cháy rụi.

Do thời tiết nắng nóng, trên xe nhiều đồ dễ cháy nên không lâu sau khi hỏa hoạn được phát hiện, đầu xe đã bị cháy rụi.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h15 ngày 29/4 tại đường tránh Quốc lộ 1A đoạn đi qua xóm 4, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe tải biển kiểm soát Lào U2-1096 (trên xe lúc đó có 2 người, chưa rõ tài xế điều khiển), chở hoa quả, chạy theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ phát hỏa từ cabin rồi bốc cháy ra cả đầu xe.

Phát hiện xe cháy, 2 người ngồi trên chiếc ô tô này kịp dừng xe, mở cửa thoát ra ngoài, cùng mọi người gọi cứu hỏa và dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng, trên xe nhiều đồ dễ cháy nên không lâu sau thời điểm phát hiện hỏa hoạn, đầu xe đã bị cháy rụi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã có mặt dập tắt đám cháy, không cho ngọn lửa lan sang bình xăng và thùng xe phía sau.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây ách tắc cục bộ 1 trên đoạn đường này.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Phần đầu chiếc xe gặp nạn bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Phần đầu chiếc xe gặp nạn bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Được biết, chiều ngày 27/4, thông tin trên báo Công an, đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD) cho biết đã xảy ra một vụ cháy xe ô tô trên tuyến này vào sáng sớm cùng ngày. Rất may, vụ việc không thương vong về người và nhanh chóng được khắc phục.

Cụ thể, theo Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), vụ việc xảy ra tại Km 24+150, cao tốc HLD đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai.

Sau khi tiếp nhận tin cháy, nhân viên VECE đã phối hợp lực lượng PCCC huyện Long Thành và cơ quan chức năng địa phương có mặt phong tỏa, xử lý hiện trường.

Thời điểm xảy ra cháy, trên xe có 3 người và mọi người đều thoát ra ngoài an toàn. Riêng chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên

Trước đó, theo Thanh niên đăng tải, rạng sáng ngày 10/4, tại Km 351+150 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), chiếc xe tải biển kiểm soát 37C-089.78 thực hiện chuyển hướng và đã va chạm với xe tải biển kiểm soát Lào.

Ngay sau khi va chạm, các nhân chứng nghe thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ đầu chiếc xe tải tại Km 351+150 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa); đồng thời phát hiện lửa bốc lên dữ dội.

Do cả hai xe đều chở theo những vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa ngày càng lớn. Phải tới đầu giờ sáng nay, đám cháy mới được dập tắt.

Theo xác minh ban đầu, vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra có hai người ngồi trên cabin và không kịp thoát ra nên đã tử vong.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xe-tai-cho-hang-boc-chay-tro-khung-tren-duong-tranh-quoc-lo-1a-a273212.html