Xe tải chở hàng dễ 'bắt lửa' bùng cháy đi đang lưu thông

Do xe chở các mặ hàng dễ 'bắt lửa' như: Sơn, đồ nhựa, nệm mút nên đám cháy bùng phát rất nhanh, thi thoảng phát ra tiếng nổ lớn. Lực lượng chữa cháy chia làm nhiều đội hình, phun nước trực tiếp vào các khu vực lửa lớn...

Hiện trường vụ cháy

Tối qua 9/11, xe tải nhãn hiệu IZUZU mang BKS 51C 391.38 do tài xế Ngô Văn Miện (SN 1980) ở tỉnh tỉnh Hưng Yên điều khiển đang lưu thông trên QL1A theo hướng từ Nam ra Bắc, khi xe chạy đến Km 1148 + 1300, đoạn qua địa phận huyện Hoài Nhơn (Bình Định), thì bốc cháy dữ dội.

Đến 19g40 phút cùng ngày, Đội PCCC số 4 đóng tại huyện Hoài Nhơn nhận được tin báo trên Quốc lộ 1A, đoạn gần Trạm Thu phí BOT Bắc Bình Định thuộc xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn) xảy ra vụ cháy xe tải nên đã điều 2 xe chữa cháy và 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Do xe chở các mặ hàng dễ “bắt lửa” như: Sơn, đồ nhựa, nệm mút nên đám cháy bùng phát rất nhanh, thi thoảng phát ra tiếng nổ lớn. Lực lượng chữa cháy chia làm nhiều đội hình, phun nước trực tiếp vào các khu vực lửa lớn có phát ra tiếng nổ, không cho lửa cháy đến bình xăng của xe. Sau 10 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng CSGT cũng có mặt để điều tiết các phương tiện qua lại.

Vụ cháy đã khiến toàn bộ hàng hóa trên xe bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

ĐÌNH THUNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/xe-tai-cho-hang-de-bat-lua-bung-chay-di-dang-luu-thong-post230492.html