Xe tải chở mì va chạm xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Ngay tại đường vào KCN Long Mỹ (xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải chở mì và xe máy, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại KCN Long Mỹ (xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại KCN Long Mỹ (xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 27-7, xe máy BKS 77-Y4 4584, do anh Nguyễn Vinh Luân (SN 1985, trú tại phường Nhơn Bình Bình, TP Quy Nhơn) điều khiển, ngồi sau là anh Nguyễn Đăng Hải (SN 1989, cùng trú tại địa điểm trên) đang chạy về KCN Long Mỹ.

Khi đến đoạn đường trước cổng Nhà máy chế biến nông sản (KCN Long Mỹ), xe máy trên va chạm với xe tải chở mì, BKS 77C.13344 do Phan Thành Dăng (SN 1993, trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) điều khiển chạy cùng chiều. Do xe tải đang đà xuống dốc, kéo rê 2 nạn nhân khoảng 10-15m, khiến cả hai người đàn ông này chết tại chỗ.

Hàng trăm người hiếu kỳ đã kéo đến xem hiện trường vụ tai nạn

Ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường vụ tai nạn, thi thể 2 nạn nhân nằm ngay tại cổng vào Nhà máy chế biến nông sản (KCN Long Mỹ). Hàng trăm người dân ở xã Phước Mỹ đã kéo đến cổng vào KCN Long Mỹ, nhiều người rất bức xúc phản ánh thời gian vừa qua các tài xế là công nhân trong KCN Long Mỹ chạy ẩu, thường lấn đường, khiến người dân đi dường bị té xuống cống…

Theo người dân địa phương, 2 nạn nhân trên đều là thợ cơ khí (thợ phun sơn) thường xuyên làm việc tại KCN Long Mỹ; cả 2 đều đã có vợ, một người có con nhỏ, người còn lại vợ đang mang bầu.

* Cùng ngày, tại QL 1A đoạn qua các huyện Phù Cát và Phù Mỹ (Bình Định) cũng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo.

Cụ thể, lúc 8h50, tài xế Nguyễn Đức Bình, SN 1971, trú xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) điều khiển xe đầu kéo BKS 29C - 627.29 kéo theo rơ móc 29R - 004.29 lưu thông trên QL1 Bình Định theo hướng Bắc – Nam, đến km 1193+700 trên QL1 Bình Định, (đoạn ngã 3 QL1 với đường vành đai đông thuộc thôn Phú kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định) bất ngờ húc vào đuôi ô tô con BKS 77A - 060.54 do tài xế (Võ Đình Thảo (SN 1984 , trú xã Cát Tân , huyện Phù Cát) điều khiển cùng chiều đang chuẩn bị qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn, xe ô tô bị đâm biến dạng ở phần đuôi, xe đầu kéo cũng hư hại phần đầu. Rất may không có thiệt hại về người.

Tiếp đó, khoảng 13 giờ 45 phút, xe đầu kéo BKS 35C - 076.60 kéo theo rơ móc 35R - 007.46 do tài xế Nguyễn Hồng Dũng (SN 1975, trú phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển, đến Km 1171 trên QL1 Bình Định (đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì bị mất lái đâm vào dải phân cách rồi lật sang bên kia đường.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo lẫn rơ móc nằm chắn ngang dải phân cách đã bị đâm vỡ nát, cabin xe đầu kéo hư hỏng nặng. Rất may cả 3 người trên xe không bị thương.

Lực lượng chức năng, công an các huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành đo đạc, giải quyết vụ tai nạn.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xe-tai-cho-mi-va-cham-xe-may-2-nguoi-tu-vong-tai-cho-458186.html