Xe tải đâm xe khách chở công nhân khiến 14 người nhập viện

Trên xe khách lúc xảy ra tai nạn có khoảng 24 người đều là công nhân, 14 người trong số đó đã phải nhập viện điều trị vì những chấn thương khác nhau.

 Chiếc xe khách lật ngửa sau vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Công)

Chiếc xe khách lật ngửa sau vụ tai nạn (Ảnh: Phạm Công)

Chiều nay (18/6), trao đổi với PV, đại diện Ban ATGT tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và ô tô khách chở công nhân. Ít nhất đã có 14 người phải nhập viện điều trị, hiện nhiều người đã được cho về nhà nhưng vẫn còn nhiều người khác đang phải nằm viện.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h20‘ngày 17/6, ô tô tải mang BKS: 70C-073.48 do tài xế Nguyễn Phúc Hậu (SN 1988, trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, lưu thông theo hướng từ ngã tư Cây Cầy về TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Khi xe đi đến đoạn đường thuộc ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thì va chạm với xe khách mang BKS: 70B-012.29 do tài xế Nguyễn Văn Phúc (SN 1981, trú tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe lúc này chở theo khoảng 24 công nhân của Công ty POUHUNG Chà Là (có địa chỉ tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Vụ tai nạn khiến chiếc xe khách bị lật ngửa ven đường, hư hỏng nặng; ít nhất 14 công nhân bị thương phải nhập viện điều trị. Theo cập nhập mới nhất thì hiện đã có 10 người trong số này đã được xuất viện cho về nhà; còn lại 4 người khác do bị thương nặng nên vẫn đang phải nằm viện để điều trị và theo dõi thêm.

Nhận được thông tin vè vụ tai nạn, Công an huyện Tân Biên đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu; bảo vệ hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Được biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do xe tải không đúng phần đường, lấn trái gây tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/xe-tai-dam-xe-khach-cho-cong-nhan-khien-14-nguoi-nhap-vien-345876.html