Xe tải đổ dốc mất phanh 'phơi bụng' trên đường, 2 người tử vong tại chỗ

Chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng đang đổ dốc bất ngờ mất phanh rồi lật nghiêng, vụ tai nạn khiến 2 người trên xe tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Ngọc Thi

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Ngọc Thi

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h15 ngày 15/1, trên tuyến ĐT609, đoạn thuộc địa phận thôn Cột Bồn, xã Kà Giăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải chở vật liệu xây dựng BKS 92C - 013.81 do tài xế Trần Vũ (SN 1995, quê tỉnh Đắk Lắk, trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) điều khiển, trên xe còn có anh Cao Văn Sơn (SN 1982, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Mạnh (SN 1971, trú xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) lưu thông trên tuyến ĐT609 theo hướng huyện Đại Lộc - huyện Đông Giang. Khi đang đổ dốc Bà Ngà thì bất ngờ mất phanh và lật nghiêng trên đường.

Vụ tai nạn khiến anh Sơn và anh Mạnh tử vong tại chỗ, tài xế Vũ bị thương nhẹ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Đông Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thanh Hà (TH)

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/xe-tai-do-doc-mat-phanh-phoi-bung-tren-duong-2-nguoi-tu-vong-tai-cho-d449340.html