Xe tải lật ngửa dưới kè đá, 4 người thương vong

Chiếc xe tải khi chạy đến khu vực trạm bơm Hậu Thượng thì mất lái, xe lao xuống kè đá sâu và lật ngửa, 4 nạn nhân mắc kẹt trong xe, trong đó 2 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h45 trưa ngày 15/8, tại khu vực xã Bạch Đằng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải mang BKS 17K-8544 lưu thông trên đê sông Trà Lý, khi đến khu vực trạm bơm Hậu Thượng, lúc vào cua thì mất lái.

Hậu quả, xe tải lao vào cột bê tông ven đê, sau đó lao tiếp xuống kè đá sâu khoảng 4m và lật ngửa, cabin bị biến dạng và làm 4 người đàn ông bị mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin từ ông Đỗ Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Bạch Đằng - ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền và công an xã Bạch Đằng lập tức có mặt tìm cách cứu người bị nạn.

Ban đầu xe cẩu 5 tấn được điều đến nhưng cứu hộ bất thành, sau đó xã phải huy động xe cẩu 10 tấn tới hiện trường để cẩu xe bị nạn nên, đồng thời huy động lực lượng cứu 4 nạn nhân bị kẹt bên trong ca bin.

Sau gần 2 giờ tích cực giải cứu, 4 nạn nhân đã được đưa ra khỏi cabin xe tải và nhanh chóng chuyển đi cấp cứu tại BVĐK huyện Đông Hưng trong tình trạng bị thương rất nặng. Tuy nhiên, 2 nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hiện chỉ mới xác định được tài xế xe tải tên là Du, trú tại xã Chương Dương, huyện Đông Hưng. 3 nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Đức Văn/Dân trí

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/xe-tai-lat-ngua-duoi-ke-da-4-nguoi-thuong-vong-c10a294037.html