Xe tải lật nhào trên cầu vượt Cây Gõ, nhiều người gào khóc vứt phương tiện bỏ chạy

Nhiều người đi xe máy lưu thông trên cầu vượt Cây Gõ (TP HCM) vứt phương tiện bỏ chạy khi xe tải tông hàng loạt dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược lại, lật nhào.

Đầu giờ chiều 20-1, xe tải lưu thông trên đường Hồng Bàng hướng từ trung tâm TP HCM về An Lạc. Khi vừa lên dốc cầu vượt thép Cây Gõ được một đoạn khoảng 100 m (giáp quận 6 và quận 11, TP HCM) thì bất ngờ mất kiểm soát tông hàng loạt dải phân cách bằng thép giữa đường.

Xe tải lao sang làn được ngược lại rồi lật ngang. Nhiều đoạn dải phân cách bằng thép văng trúng người đi xe máy.

Vụ tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, nạn nhân nữ (khoảng 20 tuổi) bị thương rất nặng.

Nhiều dải phân cách bằng thép văng như tên bắn trúng 2 người đi xe máy

Nhiều nhân chứng cho biết thời điểm xe tải "đại náo" trên cầu vượt, rất nhiều người đi xe máy khóc gào, vứt phương tiện tháo chạy.

"Tôi nghe tiếng rầm rất lớn, nhìn lên dốc cầu thấy cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều người đi xe máy gào khóc vứt phương tiện tháo chạy, số khác quay đầu xe. Riêng xe tải bị lật ngang, khói bốc lên giống như bị kẹt chân ga vậy" - một người đàn ông có nhà gần hiện trường kể.

Nhân chứng cho biết thời điểm xe tải "đại náo" trên dốc cầu, nhiều người đi xe máy gào khóc, vứt phương tiện bỏ chạy

Tại hiện trường, xe tải lật ngang trên làn đường ngược lại, 2 xe máy bị hư hỏng, nhiều đoạn dải phân cách bằng thép văng khắp nơi.

Nhiều người đi đường suýt nằm dưới bánh xe tải

CSGT có mặt ngay sau đó đã phong tỏa cả hai hướng lên cầu vượt Cây Gõ để xử lý hiện trường vụ tai nạn. Đến 15 giờ cùng ngày, hiện trường vẫn đang được công an giải quyết.

"Thời điểm xe tải lật trên cầu, nhiều người đi xe máy thắng kịp, nếu không đã nằm dưới thùng xe rồi. Ớn lạnh thật" - anh Nguyễn Văn Hưng (ngụ quận Bình Tân), nhân chứng thoát chết, kể.

Tin- ảnh: Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-tai-lat-nhao-tren-cau-vuot-cay-go-nhieu-nguoi-gao-khoc-vut-phuong-tien-bo-chay-20190120155302408.htm