Xe tải mất phanh lao xuống vực sâu khiến 4 người bị thương

Ô tô tải đang xuống dốc nhưng bất ngờ bị mất phanh khiến xe bị trôi và lao xuống vực sâu.

Chiều 3/2, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, rạng sáng cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 4C, thuộc địa phận huyện Yên Minh xảy ra vụ xe tải chở hàng lao xuống vực sâu khiến 4 người bị thương.

Trước thời điểm tai nạn, ô tô tải do Lê Đức Mạnh (23 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển hướng Hà Giang đi huyện Đồng Văn. Khi đến địa điểm trên, xe mất phanh lao xuống ta luy âm sâu khoảng 15m.

Hậu quả, 4 người ngồi trên xe tải bị thương nhẹ; ô tô tải bị hư hỏng.

Hiện trường vụ xe tải lao xuống vực ở Hà Giang.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tự gây tai nạn. Thời điểm xảy ra sự việc, xe tải đang xuống dốc nhưng bất ngờ bị mất phanh. Lái xe đã cố đánh lái vào phía taluy dương nhưng xe bị trôi và lao xuống vực sâu", vị lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Yên Minh thông tin thêm.

Được biết, qua kiểm tra nhanh, trong cơ thể lái xe không có nồng độ cồn và ma túy.

Trước đó, chiều 29/1 (mùng 8 Tết Nguyên đán), xe hợp đồng chở 53 người di chuyển qua địa phận Đèo Cón (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cũng bất ngờ mất phanh, bị lật.

Vụ tai nạn khiến 5 nạn nhân bị thương. Trong đó, 3 người gãy và tổn thương liên quan; 1 người bị chấn thương sọ não và 1 người đang mang thai ở tháng thứ 8.

Rất may do được đưa đến TTYT Tân Sơn cấp cứu kịp thời. Các y bác sỹ đã hội chẩn khẩn cấp và mổ cấp cứu thành công bé trai, nặng 2,8 kg.

Thảo Phượng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/xe-tai-mat-phanh-lao-xuong-vuc-sau-khien-4-nguoi-bi-thuong-169230203154557185.htm