Trung Quốc và Mỹ nỗ lực đưa quan hệ song phương phát triển đúng hướng và ổn định

Ngày 6/10 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Dương Khiết Trì có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Zurich, Thụy Sĩ với nỗ lực tìm kiếm biện pháp nhằm phá băng mối quan hệ song phương.

Tại buổi gặp mặt, ông Dương Khiết Trì và ông Sullivan trao đổi quan điểm toàn diện, thẳng thắn, sâu sắc về quan hệ Trung – Mỹ và các vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên nhất trí hành động để thực hiện tinh thần lời kêu gọi giữa hai nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ vào ngày 10/9, quản lý đúng đắn sự khác biệt, tránh xung đột và đối đầu, hợp tác cùng có lợi và nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ Trung – Mỹ trở lại đúng hướng và phát triển lành mạnh, ổn định; nhất trí duy trì đối thoại và liên lạc thường xuyên về các vấn đề quan trọng.

Ông Dương Khiết Trì (trái) và ông Jake Sullivan. Ảnh: AFP

Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Trung Quốc cho rằng, việc Trung Quốc và Mỹ xử lý tốt mối quan hệ song phương sẽ ảnh hưởng đến lợi ích căn bản của hai nước và hai dân tộc, cũng như tương lai và vận mệnh của thế giới. Hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ mang lại lợi ích và sự đối đầu sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai quốc gia và thế giới. Mỹ cần hiểu rõ bản chất của quan hệ hai nước, hiểu rõ chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc. Trung Quốc phản đối việc dùng cạnh tranh để xác định mối quan hệ Trung – Mỹ.

Ông Dương Khiết Trì đánh giá cao những tuyên bố tích cực gần đây của Tổng thống Mỹ Biden về quan hệ Trung – Mỹ, đồng thời nêu rõ quan điểm của Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương, Tây Tạng, nhân quyền, đồng thời yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền, lợi ích an ninh phát triển và không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-va-my-no-luc-dua-quan-he-song-phuong-phat-trien-dung-huong-va-on-dinh-896138.vov