Toàn cảnh thế giới năm 2020 qua những bức ảnh 'khó quên' (phần I)

Đại dịch Covid-19, các cuộc biểu tình phân biệt chủng tộc, bầu cử Mỹ, biến đổi khí hậu,... đều là những sự kiện nổi bật trong một năm 2020 đầy khó khăn.

Dana Clark và cậu con trai 18 tháng tuổi Mason xếp hàng chờ đợi để bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống ở New Orleans, Louisiana ngày 16/10. Clark cho biết cô trùm túi nhựa bảo vệ vì không biết có bao nhiêu người sẽ đeo khẩu trang khi xếp hàng. Ảnh: Reuters

Dana Clark và cậu con trai 18 tháng tuổi Mason xếp hàng chờ đợi để bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống ở New Orleans, Louisiana ngày 16/10. Clark cho biết cô trùm túi nhựa bảo vệ vì không biết có bao nhiêu người sẽ đeo khẩu trang khi xếp hàng. Ảnh: Reuters

Một cậu bé đứng trước Tòa án quận Kenosha ở Kenosha, Wisconsin ngày 24/8. Sau vụ sĩ quan Jacob Blake bị bắn, cơ quan thực thi pháp luật đã được triển khai để bảo vệ tòa án. Ảnh: Getty Images

Một người khóc trong cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Tổng thống Trump ngày 1/9 tới Kenosha, bang Wisconsin. Ảnh: Getty Images

Roxie Washington và Gianna Floyd, con gái của George Floyd, tham dự lễ tang tại nhà thờ Fountain of Praise ở Houston ngày 9/6. Floyd là người đàn ông da màu đã tử vong sau khi bị cảnh sát ghì cổ ở Minneapolis (Mỹ) hôm 25/5, làm dấy lên các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Ảnh: Getty Images

Bức tượng Edward Colston, một trùm buôn nô lệ thế kỷ 17, bị người biểu tình dùng dây thừng kéo đổ và ném xuống sông trong cuộc biểu tình tại Bristol, Anh. Ảnh: Getty Images

Hàng ngàn người đổ ra đường ủng hộ phong trào Black Trans Lives Matter (Mạng sống của người da đen cũng đáng giá) và phản đối việc cảnh sát giết chết George Floyd, vào ngày 14/6 ở Brooklyn, New York. Ảnh: Getty Images

Một người biểu tình cầm ngược lá cờ Mỹ, một dấu hiệu của sự đau khổ, bên cạnh một tòa nhà đang bốc cháy vào ngày 28/5 ở Minneapolis, sau khi cảnh sát ghì chết George Floyd. Ảnh: AP

Cảnh sát Nigeria thực hiện các biện pháp mạnh để giải tán đám đông ở Apo, Abuja ngày 20/10, sau các cuộc biểu tình liên tục chống lại sự tàn bạo của cảnh sát. Ảnh: Getty Images

Hai nữ y tá Sasha Dubois và Farah Fevrin quỳ gối trong 8 phút 46 giây - khoảng thời gian một cảnh sát ghì đầu gối vào cổ George Floyd. Ảnh: Reuters

Ảnh chụp từ trên cao về địa điểm xây dựng bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 24/1. Ảnh: Getty Images

Judie Shape (ở giữa) mắc Covid-19, chào những người con của mình qua cửa kính tại Trung tâm chăm sóc ở Kirkland, Washington. Ảnh: AP

Giáo viên và học sinh đeo khẩu trang và mặt nạ chống giọt bắn để phòng dịch Covid-19, tại trường Ban Pa Muad ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: AP

Pakistan Varsha Thebo, 27 tuổi, tham dự lễ tốt nghiệp trực tuyến của Đại học Georgetown, Washington, DC, do đại dịch Covid-19. Ảnh: Getty Images

Bác sĩ Joseph Varon an ủi một bệnh nhân Covid-19 đang khóc và mong được về nhà, trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Y tế United Memorial, Houston, bang Texas (Mỹ) ngày 26/11. Ảnh: Getty Images

Một lễ chôn cất các bệnh nhân chết vì đại dịch Covid-19 ở nghĩa trang Vila Formosa ở Sao Paulo, Brazil ngày 1/4. Ảnh: Getty Images

Người Iran trong cuộc biểu tình phản đối việc Mỹ không kích sát hại Tướng Qassem Soleimani, lãnh đạo lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, gần sân bay Baghdad vào ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Olivia Grant ôm bà của mình, Mary Grace Sileo, qua một tấm vải nhựa ở Wantagh, New York ngày 24/5. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi đợt bùng phát dịch Covid-19 vào cuối tháng 2. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump rời đi sau khi phát biểu trong cuộc họp giao ban hàng ngày của lực lượng chống Covid-19. Bên cạnh ông Trump là Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 xếp hàng trên xe chờ đến lượt lấy thực phẩm từ Ngân hàng Thực phẩm San Antonio ở San Antonio, Texas ngày 17/4. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump tháo khẩu trang khi trở về Nhà Trắng từ Trung tâm Y tế Walter Reed, nơi ông điều trị Covid-19, vào ngày 5/10. Ảnh: Getty Images

Một người chăm chú theo dõi kết quả bỏ phiếu của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ở thủ đô Washington. Ảnh: Getty Images

Các quan chức bầu cử kiểm phiếu tại tòa nhà hành chính quận Floyd ở Rome, Georgia, ngày 13/11. Ảnh: Getty Images

Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng vợ Jill Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris cùng chồng Douglas Emhoff vui mừng sau khi truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden là người chiến thắng vào ngày 7/11, 4 ngày sau cuộc bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Một tài xế taxi vui mừng khi truyền thông Mỹ thông báo ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xé bản sao thông điệp liên bang của Tổng thống Trump mà bà được phát trong lúc các nghị sĩ đứng lên vỗ tay khi nhà lãnh đạo Mỹ kết thúc bài phát biểu ngày 4/2. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump được mật vụ hộ tống sau khi chụp ảnh bên ngoài Nhà thờ St. John's Episcopal đối diện Công viên Lafayette ở Washington, vào ngày 1/6. Ảnh: Getty Images

Những người di cư chạy trốn khỏi đám cháy tại trại tị nạn Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 9/9. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi trại tị nạn lớn nhất châu Âu, khiến khoảng 12.000 người không có nơi trú ẩn. Ảnh: Getty Images

Khung cảnh hoang tàn sau vụ nổ lớn ngày 4/8 tại khu vực cảng ở thủ đô Beirut, Lebanon. Vụ nổ đã khiến ít nhất 171 người thiệt mạng và hơn 6.000 người khác bị thương. Ảnh: Getty Images./,

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên tập) Theo BuzzFeed

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/toan-canh-the-gioi-nam-2020-qua-nhung-buc-anh-kho-quen-phan-i-825915.vov