Xe tải tông xe khách lao vách núi, 5 người bị thương

Bị xe tải tông từ phía sau, xe khách giường nằm lao vào vách núi vỡ nát phần đầu khiến 5 hành khách bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trên QL20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) vào chiều nay.

Khoảng 15h, xe tải BKS 93C-108.37 do tài xế Trần Duy Duyên (45 tuổi, trú Bình Phước) điều khiển, lưu thông hướng TP.HCM đi TP. Đà Lạt.

Khi đến Km99, QL20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, Đạ Huoai), xe tải va chạm với tô tô 7 chỗ BKS 65N-0906 lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe khách bị tông từ phía sau, lao vào vách núi vỡ nát khiến 5 người bị thương

Xe tải tiếp tục lao lên tông vào đuôi xe khách BKS 51B-159.48 do tài xế Nguyễn Hữu Nghĩa (36 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển đang đổ đèo Bảo Lộc.

Bị tông bất ngờ từ phía sau, xe khách mất lái, vọt lên đâm vào vách núi. Trên xe lúc này có khoảng 25 hành khách, trong đó 5 người bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách và xe tải bị vỡ nát, hư hỏng nặng. Giao thông trên đèo Bảo Lộc bị tắc nhiều giờ. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, giao thông qua đèo mới được giải tỏa.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xe-tai-tong-xe-khach-lao-vach-nui-5-nguoi-bi-thuong-483585.html