Xe tăng Abrams của Ukraine nổ tung khi đối đầu xe tăng T-72B3 Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, xe tăng T-72B3 của Nga đã tiêu diệt chiếc M1A1 SA Abrams ngay từ phát súng đầu tiên.

Ngày 6/3, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1A1 SA Abrams thứ ba do Mỹ sản xuất được lực lượng Kiev sử dụng ở hướng Avdeevka.

Trong một cuộc họp ngắn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Xe tăng T-72B3 đã tiêu diệt chiếc Abrams do Mỹ sản xuất ngay từ phát bắn đầu tiên” ở hướng Avdeevka trong ngày hôm qua (5/3).

Đoạn video ghi lại cuộc tấn công nhằm vào xe tăng M1A1 SA Abrams cho thấy, đầu tiên nó bị hạ gục bằng tên lửa chống tăng dẫn đường và chỉ vài giây sau đó, nó bị nổ tung, phá hủy hoàn toàn. Một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 ODS-SA Bradley do Mỹ sản xuất cũng được thấy ở gần xe tăng thứ ba bị tiêu diệt.

T-72B3 là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất với hệ thống điều khiển hỏa lực và quan sát được cải tiến đáng kể.

Vũ khí chính của xe tăng là pháo nòng trơn 2A46M-5 có khả năng phóng tên lửa chống tăng dẫn đường, cụ thể là 9M119 Refleks. Tên lửa dẫn đường bằng laser phóng từ súng cho phép xe tăng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa gấp đôi so với đạn pháo 125 mm. Đầu đạn song song của nó có thể xuyên thủng lớp giáp dày tới 900 mm.

Xe tăng Abrams bị tấn công ngày 5/3 là chiếc thứ ba mà hỏa lực Nga phá hủy tính đến thời điểm này. Hai chiếc xe tăng trước đó cũng bị Nga phá hủy ở hướng Avdeevka.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng Abrams và một số lượng không xác định xe tấn công M1150 (ABV) trong năm 2023. Ngoài những tổn thất của xe tăng Abrams, cho đến nay, hai chiếc ABV của Ukraine cũng đã bị hỏa lực Nga phá hủy ở hướng Avdeevka.

Cũng trong ngày 6/3, thông tin quân đội Nga phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS của Lực lượng Vũ trang Ukraine được AVP đăng tải. Theo đó, hệ thống M142 HIMARS bị phá hủy ở khu vực Nikanorovka thuộc quận Dobropolsky của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Vụ việc này không chỉ thể hiện khía cạnh kỹ thuật của chiến tranh hiện đại mà còn cho thấy cách tiếp cận chiến lược của cả hai bên trong cuộc xung đột.

Vị trí hệ thống M142 HIMARS bị tấn công, cách chiến tuyến chưa đầy 40 km. Hình ảnh công khai về vụ tấn cho thấy, tên lửa đạn đạo hàng không Iskander OTRK hoặc tên lửa Tornado-S MLRS loại mới nhất được sử dụng.

Hệ thống HIMARS bị phá hủy trong quá trình chuẩn bị khai hỏa cho thấy yếu tố bất ngờ, hiệu quả của hoạt động trinh sát và tấn công của lực lượng vũ trang Nga.

Theo các nguồn tin mở được AVP đăng tải, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã được cung cấp 20 khẩu M142 HIMARS MLRS và 15 khẩu M270 MLRS.

HÒA AN (Theo SF, AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xe-tang-abrams-cua-ukraine-no-tung-khi-doi-dau-xe-tang-t-72b3-nga-a652864.html