Xe tăng của Nga và NATO, loại nào ưu việt?

Cuộc chiến ủy nhiệm của NATO chống lại Nga ở Ukraine đã phá tan huyền thoại về tính ưu việt của thiết giáp phương Tây so với đối thủ Nga, với hàng chục chiếc Leopard 1 và 2 do Đức sản xuất cùng một số chiếc Challenger 2 bị phá hủy trong cuộc phản công chậm chạp của Ukraine.

Cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã cho thấy, xe tăng được trang bị vũ khí hạng nặng tiếp tục là một thành phần quan trọng của chiến tranh hiện đại, với hàng nghìn xe tăng tham chiến và hàng trăm xe tăng bị hư hại hoặc phá hủy trong suốt 19 tháng qua.

Xe tăng tiếp tục chứng tỏ là một vũ khí quan trọng để đạt được đột phá nhanh chóng trên mặt trận, với sự hỗ trợ của bộ binh, pháo binh và ưu thế trên không cũng như hỗ trợ tình báo hiệu quả. Ukraine đã thiếu ba sự hỗ trợ quan trọng trong cuộc phản công mùa hè. Đó là lý do vì sao lực lượng vũ trang của nước này ít hiệu quả, cho dù sở hữu một đội hình thiết giáp quy mô lớn, bao gồm hàng trăm xe bọc thép và xe tăng chiến đấu hiện đại của phương Tây.

Video này so sánh các xe tăng hiện đại nhất của NATO, bao gồm Challenger 2 của Anh, Leclerc của Pháp, Leopard 2A6 của Đức, M1A2 Abrams của Mỹ với T-90M Proryv của Nga về tầm bắn, khả năng phản ứng, trọng lượng, chi phí và khả năng chứa đạn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xe-tang-cua-nga-va-nato-loai-nao-uu-viet-194498.htm