Xe tăng Israel bất ngờ vượt cao nguyên Golan, quân đội Syria báo động khẩn cấp

Trong khi vẫn đang đau đầu tìm cách đối phó với viễn cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến vào tỉnh Idlib thì Syria lại bất ngờ phải đối mặt với nguy cơ còn lớn hơn đến từ Israel.

Hiện nay quân đội chính phủ Syria (SAA) vẫn đang lưỡng lự trong việc mở chiến dịch tổng tấn công vào địa bàn tỉnh Idlib để đánh chiếm nốt cứ điểm cuối cùng của phiến quân nổi dậy.

Theo nhận định của các nhà quan sát, yếu tố khiến SAA lo ngại nhất không phải là lực lượng lớn của phiến quân đang dồn về cố thủ tại đây mà chính là nhân tố Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara nhiều lần cho biết họ có quyền lợi cốt lõi tại vùng phía Bắc Syria và sẵn sàng can thiệp quân sự như đã từng làm tại tỉnh Afrin, thực tế cho thấy các đơn vị xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng vượt biên giới.

Trong khi quân đội chính phủ Syria còn đang phải lo ngại viễn cảnh xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tràn ngập tỉnh Idlib thì bất ngờ họ lại đối diện với một diễn biến mới còn nguy hiểm hơn.

Trang Sputnik tiếng Arab cho biết, hôm nay 3/5, nhiều xe tăng Israel đã vượt qua khu phi quân sự ở cao nguyên Golan và tiến vào khu vực tỉnh al Quneitra, buộc quân đội Syria báo động khẩn cấp

Theo nhà báo Ali Hassan, các xe tăng Israel đã vượt qua đường biên giới ở Allon và thọc sâu vào khu phi quân sự được Liên hợp quốc công nhận và bảo trợ từ năm 1974 sau khi nổ ra cuộc "Chiến tranh 6 ngày".

Các lực lượng bộ binh của Syria đã ngay lập tức có phản ứng khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đề phòng nguy cơ giao tranh trực tiếp với bộ binh Israel.

Theo đánh giá, hành động triển khai quân lần này của Israel nhằm bảo vệ các công trình và khóa chặt hành lang mà trước đó được sử dụng bởi IDF để liên lạc với các nhóm phiến quân ở cao nguyên Golan.

Hành lang này đã từng được Israel dùng để cung cấp vũ khí, trang bị cho các nhóm phiến quân bao gồm cả quân đội Syria tự do (FSA) và hỗ trợ những tay súng bị thương trong giao tranh ở gần tỉnh al Quneitra của Syria.

Trang Al Masdar News dẫn phát biểu từ sư đoàn số 9 SAA đóng gần khu vực cao nguyên Golan bị chiếm đóng cho biết các xe tăng Israel đã thọc sâu vào khu phi quân sự nhưng chưa tiến hẳn vào tỉnh al Quneitra.

Động thái mới nhất này của IDF được cho là diễn ra trong bối cảnh liên quân Nga - Syria đang chuẩn bị mở chiến dịch tổng tiến công Idlib nhằm thu hồi căn cứ địa cuối cùng trong tay phiến quân khủng bố.

Hành động trên dự báo khiến căng thẳng giữa Israel và Syria trở nên nóng hơn bao giờ hết và rất dễ xảy ra một cuộc đối đầu quân sự toàn diện giữa hai quốc gia thù địch này.

Với động thái mới nhất từ hướng cao nguyên Golan, có lẽ quân đội chính phủ Syria khó mà dồn toàn lực cho chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib được nữa, vì họ còn phải đề phòng cả xe tăng Israel.

Nếu xe tăng Israel và Thổ Nhĩ Kỳ cùng phối hợp tiến vào tỉnh Idlib và al Quneitra thì chắc chắn quân đội chính phủ Syria sẽ không thể đủ lực lượng để ngăn cản hai mũi giáp công này.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-xe-tang-israel-bat-ngo-vuot-cao-nguyen-golan-quan-doi-syria-bao-dong-khan-cap/809077.antd