Xe tăng Nga bắn đạn không cần thuốc phóng

Theo nguồn tin từ Tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga, nước này sẽ phát triển dòng tăng tự động khai hỏa không cần thuốc phóng.

Một đại diện tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga cho biết: "Khái niệm như sau: một nền tảng chạy trên bánh xích là cơ sở mang loại vũ khí triển vọng với khả năng điều khiển tự động trong chế độ không người lái".

Nhiệm vụ quan trọng trong của giai đoạn công việc đầu tiên là tạo ra hệ thống cung cấp năng lượng mạnh cho xe tăng, sẽ cho phép mang khối tải trọng chiến đấu đủ mạnh.

"Trong triển vọng, chiếc xe tăng như vậy có thể được trang bị không chỉ hệ thống điều khiển pháo binh điện tử hóa, mà còn cả laser chiến đấu và pháo", ông nói.

Trong tương lai, xe tăng Nga sẽ được lắp pháo điện từ.

Vị đại diện này tiết lộ thêm, việc sáng chế loại pháo như vậy (pháo điện từ - raigun) cũng đang được xúc tiến ở một số nước khác. Việc Nga theo đuổi chương trình pháo điện trang bị trên những vũ khí mới của mình khiến nhiều người bất ngờ bởi hiện Mỹ đã tuyên bố từ bỏ chương trình pháo raigun của riêng mình dù đã tiến hành một số thử nghiệm thành công.

Theo chuyên gia quân sự nổi tiếng của Nga là Dmitry Litovkin, hiện nay, Moscow đang tích cực nghiên cứu và phát triển loại vũ khí này. Tại phòng thí nghiệm Shatura, chi nhánh của Viện hàn lâm Khoa học Nga, Viện nghiên cứu nhiệt độ cao đã tiến hành thử nghiệm loại súng Raigun Artsimovich.

Nguyên mẫu thử nghiệm với đầu đạn nhỏ, có trọng lượng khoảng 3 gam. Tuy nhiên khả năng phá hủy mục tiêu của chúng vô cùng lớn. Sau cuộc thử nghiệm, chuyên gia Alexey Shurupov của Viện đã tiết lộ rằng, họ đã thử nghiệm thành công loại đạn có khối lượng khoảng 3 gam với tốc độ bắn lên tới 6,25 km/s. Với tốc độ này, chúng gần với tốc độ vũ trụ cấp 1.

Chuyên gia này cho rằng, thực tế công nghệ tối tân này giống như một dự án khoa học chứ không phải là vũ khí. Tuy nhiên, trong tương lai gần chúng sẽ được sử dụng cho mục đích quân sự. Với khả năng xuyên qua kim loại với tốc độ cực lớn, loại đạn này sẽ vượt qua các hệ thống phòng thủ một cách dễ dàng.

Chuyên gia này cung tiết lộ rằng, Nga đang tích cực nghiên cứu và tạo ra chúng nhưng dưới dạng một máy phóng điện từ. Họ đang cố gắng tìm cách khắc phục những hạn chế mà Mỹ đã gặp phải. Và ông tin tưởng rằng, trong tương lai gần chúng sẽ được trang bị trên các tàu chiến và xe tăng của Nga.

Người đầu tiên đưa ra ý tưởng về một chiếc súng điện từ này là kỹ sư người pháp Fauchon và Villeple vào năm 1916. Chúng dựa trên nguyên tắc cảm ứng Karl Gauss, tên nhà khoa học Đức đặt nền móng cho lý thuyết toán về điện từ.

Một cuộc thử nghiệm đã được tiến hành với đầu đạn nặng 50 gam và có thể đạt tốc độ 200 m/s. Với kết quả này chúng được đánh giá khá khiêm tốn. Tuy nhiên hiện nay với công nghệ hiện có các chuyên gia tin rằng, không chỉ có Nga, trong tương lai loại vũ khí này sẽ xuất hiện ở nhiều nước.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xe-tang-nga-ban-dan-khong-can-thuoc-phong-3369895/