Xe tăng Quân đội Syria bị bắn cháy ngổn ngang tại chiến trường Idlib - Latakia

Quân đội chính phủ Syria vừa phải hứng chịu thất bại nặng nề tại chiến trường Idlib - Latakia trước phiến quân nổi dậy và mất khá nhiều xe tăng - thiết giáp.

Hôm 25/10, Quân đội chính phủ Syria (SAA) đã phát động một cuộc tấn công lớn để đánh chiếm thị trấn trọng điểm Kabani ở vùngnông thôn phía Đông Bắc Latakia và một vài địa điểm thuộc tỉnh Idlib đang do phiến quân khủng bố kiểm soát.

Quân đội Syria đã tung vào đây đơn vị tinh nhuệ bậc nhất của mìnhđó là Sư đoàn bộ binh cơ giới số 4 do Thiếu tướng Maher al-Assad - em trai Tổngthống Syria Bashar al-Assad chỉ huy. Họđã bắt đầu cuộc tấn công bằng cách tiến vào nhữngngọn đồi cuối cùng do các tay súng thánh chiến ở phía Nam Kabani kiểm soát.

Tuy nhiên cuộc tiến quân của Quân đội Syria không hề dễ dàng bấtchấp họ có trong tay nhiều phương tiện cơ giới hơn, đợt tấn công ban đầu đã bịbẻ gãy nhanh chóng. Sau đó SAA đã tổ chức lại lực lượng và chiếm được đỉnhđồi 1154 - nơi được coi là một trong những điểm quan trọng nhất ởphía Nam Kabani.

Mặc dù vậy, Sư đoàn cơ giới số 4 đã phải rút bỏ trận địa sau khi hứng chịu thất bại nặng nề từ đợt phản công của các tay súng phiến quân với hàng chục binh sĩ thiệt mạng và bị thương cùng nhiều phương tiện bị phá hủy hoặc bắt sống.

Đặc biệt hơn, theo hình ảnh ghi lại từ hiện trường đã có 3 xe thiết giáp cùng 2 xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M bị phá hủy, chúng được cho là thuộc lô 41 chiếc MBT loại này vừa được Nga đưa sang Syria vài ngày trước.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M cùng xe thiết giáp của Quân đội chính phủ Syria bị phiến quân phá hủy. Ảnh: Al Masdar News.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M cùng xe thiết giáp của Quân đội chính phủ Syria bị phiến quân phá hủy. Ảnh: Al Masdar News.

T-62M (Object 166M) là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng trên cơ sởmẫu T-62 do Liên Xô chế tạo, biến thể này được ra mắt và đưa vào sản xuất hàngloạt từ năm 1983.

Các hạng mục nâng cấp xe tăng T-62M so với đời trước bao gồm tíchhợp thiết bị dẫn bắn cho tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường laser Sheksna(NATO gọi là AT-12 Swinger), giáp thụ động BDD, động cơ V-55U và hệ thống liênlạc R-173.

Vũ khí chủ lực của xe tăng T-62M vẫn là pháo nòng trơn U-5TS cỡ115 mm với bọng hút khói ở 2/3 thân nòng, tốc độ bắn trung bình 4 phát/phút.

Pháo được nâng cấp hệ thống ngắm bắn với hệ thống điều khiển hỏa lựcVolna gồm thiết bị đo xa laser KTD-2 lắp trên thân súng chính; bổ sung máy tínhđường đạn BV-62; hệ thống ổn định hai trục Meteor-M1, kính ngắm cho pháo thủTShSM-41U

Trong tay Quân đội chính phủ Syria, các xe tăng T-62M này đã pháthuy tác dụng rất lớn trong những trận đánh giải phóng nhiều địa bàn khỏi tayphiến quân đối lập. Nhưng do sự nóng vội và bị dàn trải lực lượng mà những cỗ chiến xa này không thể giúp SAA giành thắng lợi trong trận đánh vừa qua.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/xe-tang-quan-doi-syria-bi-ban-chay-ngon-ngang-tai-chien-truong-idlib-latakia/20191028031657237