Xe tăng SAA bị phá hủy la liệt tại Idlib và Latakia

Theo truyền thông Nga, trong trận chiến với phiến quân tại Idlib và Latakia, quân đội chính phủ Syria (SAA) đã mất liền 5 chiến tăng cùng nhiều thiệt hại khác.

Bất chấp hàng trăm cuộc tấn công từ Không quân Nga và SAA mở đường cho chiến dịch tấn công trên bộ vào các vị trí của khủng bố tại Idlib và Latakia hôm 25 và 26/10, lực lượng SAA vẫn phải hứng chịu thiệt hại nặng nề cả về vũ khí và lực lượng.

Theo nguồn tin, đã có ít nhất hàng chục binh sĩ chính phủ thiệt mạng và bị thương, nhiều phương tiện và vũ khí bị phá hủy và thu giữ. Đặc biệt, đã có ít nhất 3 chiếc xe bọc thép chiến đấu bị phá hủy tại chỗ và 2 chiếc tăng T-62M cũng bị phá hủy trong trận này.

Điều bất ngờ là 2 chiếc T-62M nằm trong tổng số 41 xe tăng vừa được Nga chuyển giao cho SAA khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa xuân Hòa bình. Tuy nhiên, chúng lại bị phá hủy trong cuộc chiến chống khủng bố.

Được biết, trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria, chiến tăng T-62M đã thể hiện xuất sắc hơn cả T-72 khi bị tên lửa chống tăng TOW tấn công nhưng vẫn sống sót ngoạn mục. Bởi đây là biến thể nâng cấp hiện đại của xe tăng T-62 của Nga.

Bị đánh giá thua kém T-72, T-90, tuy nhiên khi tham chiến tại Syria, chiếc T-62M của quân đội Syria đã thể hiện xuất sắc khi bảo vệ kíp lái an toàn và vẫn đứng vững không bị phá hủy ngay cả khi trúng tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất

So với xe tăng T-62 nguyên bản, T-62M được nâng cấp bao gồm việc tích hợp tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường laser Sheksna (NATO gọi là AT-12 Swinger), giáp bị động BDD, động cơ V-55U và hệ thống liên lạc R-173. Vũ khí chủ lực của T-62M vẫn là pháo nòng trơn U-5TS 115mm với bọng hút khói ở 2/3 thân nòng, tốc độ bắn trung bình 4 phát/phút.

Pháo được nâng cấp hệ thống ngắm bắn với hệ thống điều khiển hỏa lực Volna gồm thiết bị đo xa laser KTD-2 lắp trên thân súng chính; bổ sung máy tính đường đạn BV-62; hệ thống ổn định hai trục Meteor-M1, kính ngắm cho pháo thủ TShSM-41U...

Quanh mặt trước tháp pháo được bổ sung module giáp tăng cường BDD có khả năng kháng chịu đạn nổ lõm chống tăng. Hiện không rõ các tay súng phiến quân đã dùng vũ khí để phá hủy những cỗ tăng tối tân này. (Đan Nguyên)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/xe-tang-saa-bi-pha-huy-la-liet-tai-idlib-va-latakia-3390298/