Xe tăng T-14 Armata 'bất khả chiến bại' của Nga lộ điểm yếu chí tử

Xe tăng chủ lực T-14 Armata của Nga có hệ thống bảo vệ được coi là tốt nhất thế giới. Dù vậy, loại xe tăng này vẫn còn những điểm yếu chết người, hoàn toàn không phải là 'bất khả chiến bại'.

Xe tăng chủ lực thế hệ mới T-14 Armata của Nga hiện được coi là loại xe tăng an toàn, hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là loại xe tăng này không phải là bất khả xâm phạm. Nguồn ảnh: Rumil.

Cụ thể, kíp lái của xe tăng T-14 Armata sẽ được đặt trong một cái kén, nằm gọn trong thân xe tăng và không có bất cứ ai trong số ba thành viên kíp lái ngồi trong tháp pháo như ở những loại xe tăng đời cũ trước đây. Nguồn ảnh: Rumil.

T-14 Armata được bảo vệ bởi hệ thống Afghanit, đây là hệ thống phòng thủ chủ động sử dụng sóng radar để phát hiện, theo dõi các mục tiêu bay - bao gồm tên lửa chống tăng - tiếp cận xe tăng. Nguồn ảnh: Rumil.

Trên lý thuyết, loại radar này của xe tăng T-14 Armata có thể phát hiện được mục tiêu bay với tốc độ tối đa 1700 mét/giây. Trong tương lai, nhiều khả năng loại radar này sẽ được nâng cấp, đủ khả năng phát hiện và đánh chặn những tên lửa chống tăng bay với tốc độ nhanh gấp đôi. Nguồn ảnh: Rumil.

Một nguồn tin giấu tên từng cho biết, hệ thống radar này có khả năng phát hiện và đánh chặn mọi mục tiêu xung quanh xe tăng, bất kể góc bắn là bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại có nhận định khác. Nguồn ảnh: Rumil.

Theo đó, dựa trên cách lắp đặt hệ thống radar này ở nóc xe tăng T-14 Armata, nhiều chuyên gia khẳng định rằng loại radar này sẽ khó có thể phát hiện, hoặc đánh chặn được các tên lửa tiếp cận xe tăng từ trên cao xuống. Nguồn ảnh: Rumil.

Đây có thể coi là một điểm yếu chí tử của xe tăng Armata khi mà nhiều loại vũ khí chống tăng hiện đại ngày nay của Mỹ như Javelin hay của Trung Quốc như Hồng Tiễn 12 thường có góc bắn dội từ trên không xuống để bảo vệ bí mật bị trí bắn của xạ thủ. Nguồn ảnh: Rumil.

Ngoài ra, nhiều loại đạn pháo chống tăng có tốc độ bắn từ 1,2 tới 2km/giây cũng sẽ khiến toàn bộ hệ thống bảo vệ của T-14 trở nên vô dụng do có quá ít thời gian để phản ứng lại mối đe dọa. Nguồn ảnh: Rumil.

Như vậy, chủ yếu hệ thống bảo vệ trên xe tăng T-14 Armata chỉ đủ khả năng đối phó với các loại tên lửa chống tăng thế hệ cũ. Tuy nhiên với những loại đạn pháo chống tăng, đặc biệt là các loại đạn tốc độ cao, T-14 Armata tỏ ra khá dễ bị tổn thương. Nguồn ảnh: Rumil.

Gần đây, truyền thông Mỹ đã đăng tải nhiều thông tin về việc T-14 Armata bị tiêu diệt khi tham chiến trên chiến trường Syria. Mặc dù phía Nga chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này, tuy nhiên việc Mỹ cho rằng T-14 đã bị tiêu diệt bởi tên lửa TOW-2B khiến nhiều người khá ngạc nhiên vì đây vốn chỉ là loại tên lửa thế hệ cũ. Nguồn ảnh: Rumil.

Video Cận cảnh xe tăng T-14 Armata của Nga trình diễn "vũ điệu thiên nga" trên băng.

Khắc Đông

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/xe-tang-t-14-armata-bat-kha-chien-bai-cua-nga-lo-diem-yeu-chi-tu-1380553.html