Xe tăng T-62 Việt Nam vẫn được cung cấp thêm nòng pháo mới

Các nòng pháo của xe tăng T-62 và T-62M loại 2A20 hiện tại vẫn tiếp tục được Nga sản xuất với quy mô và số lượng khá lớn.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Sputnik, Nga hiện vẫn tiếp tục sản xuất nòng pháo loại 2A20 cho xe tăng T-62 và T-62M. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Sputnik, Nga hiện vẫn tiếp tục sản xuất nòng pháo loại 2A20 cho xe tăng T-62 và T-62M. Nguồn ảnh: Sputnik.

Đây là một tin khá vui cho các quốc gia hiện đang sử dụng xe tăng chủ lực T-62 và T-62M trong biên chế của mình. Trong đó có Việt Nam. Nguồn ảnh: Pinterest.

Phía Nga khẳng định, T-62 và những phiên bản nâng cấp của chúng là đáng tin cậy. Ngay cả khi tham chiến cùng các loại vũ khí hiện đại hơn trong các cuộc xung đột gần đây. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong bối cảnh hiện đại ngày nay, xe tăng T-62 khó có thể thực hiện được các nhiệm vụ tấn công và thọc sâu vào lãnh thổ đối phương. Ngược lại, chúng được giao nhiệm vụ phòng thủ kiểu "cắm chốt". Nguồn ảnh: Pinterest.

T-62 và các phiên bản của nó tỏ ra rất thích hợp với kiểu nhiệm vụ phòng thủ như thế này với những thuộc tính cần thiết, tất nhiên là chúng cũng cần được nâng cấp so với các phiên bản cũ trước đây. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong quá khứ, T-62 là loại xe tăng sớm bậc nhất thế giới được trang bị hệ thống pháo nòng trơn cớ 115mm. Khẩu pháo từng làm "vua" này tới nay đã không còn sức công phá kinh hoàng như trước. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo lý thuyết, pháo nòng trơn 115mm của xe tăng T-62 sử dụng cỡ đạn 115x728 mmR. Tốc độ bắn tối đa lên tới 10 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Pinterest.

T-62 có sơ tốc đầu nòng rất cao, lên tới 1600 mét/giây kèm theo đó là tầm bắn hiệu quả lên tới 2000 mét. Nguồn ảnh: TL.

Loại xe tăng này cũng phóng được tên lửa AT-12 từ nòng pháo, tầm tiêu diệt mục tiêu khi này sẽ được mở rộng ra tới 4000 mét. Nguồn ảnh: KHQS.

Hiện tại, vẫn còn một số lượng khá lớn xe tăng T-62 phục vụ trong biên chế của Quân đội Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta đang chú trọng vào việc nâng cấp T-54/55 hơn là nâng cấp loại xe tăng này. Nguồn ảnh: KHQS.

Trong tương lai, Việt Nam sẽ có rất nhiều phương án cải tiến T-62 theo các gói nâng cấp của nước ngoài, trong đó có nhiều gói nâng cấp giúp T-62 hiện đại ngang với T-72. Nguồn ảnh: QPVN.

Theo Khắc Đôn/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/xe-tang-t-62-viet-nam-van-duoc-cung-cap-them-nong-phao-moi/20200123022740907