Xe tăng T-72B3M Model 2022 mới của Nga có gì đặc biệt

Nga tiếp tục xuất xưởng hàng loạt xe tăng T-72B3M Model 2022 bất chấp những lệnh cấm vận từ phương Tây. Ở biến thể mới này xe đã được tăng cường thêm giáp để tăng nguy cơ sống sót trên chiến trường.

Xe tăng T-72B3M Model 2022 là biến thể mới nhất của dòng xe tăng T-72 huyền thoại Liên Xô.

Ở biến thể này, xe tăng được tập trung cải tiến giáp để tăng khả năng sống sót trên chiến trường.

Việc tiếp tục xuất xưởng hàng loạt xe tăng T-72B3M Model 2022 cho thấy sự cống gắng của nền công nghiệp quốc phòng Nga trong bối cảnh lệnh cấm vận chưa từng có của phương Tây đã được áp dụng.

Trước đó nhiều nhà quan sát cho rằng, các lệnh cấm vận của phương Tây sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành công nghiệp vũ khí của Nga, đặc biệt là các vũ khí công nghệ cao như máy bay, tên lửa, xe tăng hiện đại.

Ban đầu, xe tăng T-72B3 nâng cấp được Bộ Quốc phòng Nga đề xuất với tư cách là giải pháp giá rẻ nhằm tân trang nhanh chóng và ít tốn kém cho hàng ngàn xe tăng T-72 có trong biên chế quân đội nước này.

Tuy nhiên sau khi được nhà máy Uralvagonzavod hiện đại hóa, những chiếc T-72B3 lại có khả năng gần tương đương với xe tăng T-90S, phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90.

Chính vì thế chúng lại được quân đội Nga ưa chuộng, thậm chí còn cho rằng dòng xe tăng này cùng với T-90 vẫn đủ sức tạo thành "cú đấm thép" cho lục quân nước này mà không cần tới xe tăng T-14.

Xe tăng T-72B3 được trang bị hệ thống bảo vệ hoàn toàn mới được phía Nga công bố sẽ giúp tăng khả năng sống sót trước các loại vũ khí chống tăng trong tác chiến hiện đại.

Nhà sản xuất còn cho rằng, lớp giáp phản ứng nổ Relikt biến T-72B3 thành pháo đài di động có khả năng chống lại các loại tên lửa chống tăng – đặc biệt là tên lửa chống tăng xuyên phá.

Hỏa lực của T-72B3 được nâng lên đáng kể nhờ việc trang bị pháo nòng trơn 125 mm mới với khả năng bắn các loại đạn xuyên giáp cũng như phóng tên lửa qua nòng pháo.

Xe tăng T-72B3 còn được trang bị hệ thống tính toán đạn đạo điện tử, các cảm biến phục vụ theo dõi điều kiện khai hỏa và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động.

Vũ khí phòng không là súng máy hạng nặng Kord hoặc NSV cỡ nòng 12,7mm.

Súng máy đồng trục là PKT cỡ nòng 7,62mm.

Xe tăng T-72B3 động cơ V-92S2F 1.130 mã lực, đây cũng là loại động cơ được trang bị trên xe tăng T-90.

Khác biệt quan trọng nữa là xe tăng T-72B3 được trang bị hộp số tương tự như T-90MS.

Ngoài ra trên xe còn có hệ thống điều khiển tự động cho lái xe với màn hình kỹ thuật số và camera phía sau, màn hình này hiển thị thông báo về bất cứ hư hại nào trên thân xe tăng.

Nga cho rằng, T-72B3 là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ nhất của dòng xe tăng T-72 huyền thoại Liên Xô, giúp cho những chiếc xe tăng vốn sắp bị loại biên này trở lại phục vụ thêm nhiều thập kỷ nữa.

Hiện Nga đã nâng cấp hàng loạt xe tăng lên chuẩn hiện đại T-72B3M.

Ở chuẩn T-72B3M xe tăng tiếp tục được tăng cường gia cố lớp giáp cũng như nâng cấp hệ thống điện tử ngắm bắn cho xe.

Trước chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga tin rằng dòng xe tăng T-72B3/T-72B3M đủ sức tung hoành trên chiến trường hiện đại, điều mà chúng đã làm rất tốt tại Syria.

Tuy vậy với hàng loạt chiếc bị bắn cháy, người ta tin rằng Nga sẽ phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn dòng xe tăng này có thể đảm đương được trong tác chiến hiện đại.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xe-tang-t-72b3m-model-2022-moi-cua-nga-co-gi-dac-biet-post527539.antd