Xe tăng T-90 QĐ Ấn Độ dồn dập lên biên giới, sẵn sàng đối đầu 50.000 binh lính Trung Quốc

Hành động này của Ấn Độ là để đối phó với việc Quân đội Trung Quốc (PLA) đang bố trí gần 50.000 binh lính ở khu vực Aksai Chin đang còn tranh chấp giữa hai nước.

Tờ Hindustan Times ngày 27/7 dẫn thông tin từ các chỉ huy quân sự cấp cao Ấn Độ cho biết, QĐ Ấn Độ lần đầu tiên đã điều động một lực lượng lớn (12 chiếc) xe tăng T-90 cùng các xe bọc thép chở quân và một lữ đoàn bộ binh đầy đủ (4.000 quân) tới Daulet Beg Oldi (DBO) để ngăn chặn bất cứ hành động gây hấn nào của Trung Quốc từ trục biên giới Shaksgam-Karakoram.

Hành động này của Ấn Độ là để đối phó với việc Quân đội Trung Quốc (PLA) đang bố trí gần 50.000 binh lính ở khu vực Aksai Chin.

Aksai Chinlà địa bàn do Trung Quốc quản lý thuộc khu vực tự trị Tân Cương và Tây Tạng nhưng vẫn là vùng lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ từ năm 1962.

Đây là một trong hai khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ . Ngoài Aksai Chin thì vùng tranh chấp còn lại Arunachal Pradesh. Trong hai vùng tranh chấp, Trung Quốc kiểm soát vùng Aksai Chin còn Arunachal Pradesh do Ấn Độ kiểm soát, là một đơn vị hành chính cấp bang của Ấn Độ.

Tiền đồn cuối cùng của Ấn Độ tại Daulet Beg Oldi (DBO) nằm ở độ cao 16.000 feet (4.800 m), ngay phía Nam đèo Karakoram và trên bờ sông Chip-Chap, phía Bắc ngã ba sông Galwan-Shyok.

Pháo tự hành M777. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Pháo tự hành M777. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Do các cây cầu trên tuyến Darbuk - Shyok - DBO không đủ kiên cố để có thể di chuyển những chiếc xe tăng T-90 nặng 46 tấn nên ngay sau vụ đụng độ biên giới hôm 15/6, Lục quân Ấn Độ đã phải tận dụng đường sông và các thiết bị chuyên dụng để vận chuyển phương tiện tới đây.

Các xe bọc thép chở quân (APC), lựu pháo M777 155mm, pháo 130 mm cũng đã được triển khai tới DBO sau khi Trung Quốc gây hấn ở các điểm tuần tra 14, 15, 16 , 17 và Pangong Tso.

Mặc dù New Delhi và Bắc Kinh đã nhất trí ngừng đối đầu và giảm leo thang căng thẳng tại khu vực nhưng Quân đội Ấn Độ không những vẫn huy động lực lượng tương ứng với Trung Quốc mà còn giám sát chặt chẽ hoạt động triển khai xe tăng, tên lửa đất đối không và các hệ thống radar phòng không của Trung Quốc ở Aksai Chin.

Các chỉ huy quân sự cấp cao Ấn Độ cho biết, lý do chính khiến Quân đội Ấn Độ phải triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 tới khu vực là để phòng ngừa bất cứ động thái hung hăng bất ngờ nào từ phía Trung Quốc ở phía Bắc.

Trung Quốc đã xây dựng khoảng 36 km đường bộ ở Thung lũng Shaksgam nên các nhà hoạch định chính sách quân sự Ấn Độ lo ngại rằng PLA sẽ nối đường cao tốc G-219 (Lhasa-Kashgar) với đường Karakoram qua đèo Shaksgam.

Mặc dù hoạt động này sẽ đòi hỏi sẽ phải đào hầm dưới lớp băng vĩnh cửu của sông băng Shaksgam nhưng Trung Quốc hoàn toàn có khả năng kỹ thuật để làm được điều đó.

Tú Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xe-tang-t-90-qd-an-do-don-dap-len-bien-gioi-san-sang-doi-dau-50000-binh-linh-trung-quoc-82020277112937692.htm