Xe tăng T-90 xuất hiện tại Mỹ?

Theo diễn đàn quân sự quốc tế Defense Blog, trên một xa lộ tại Mỹ đã xuất hiện hình ảnh một xe tải chuyên dụng chở theo xe tăng có hình dáng và kết cấu rất giống với xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-90 của Nga.

Hiện tại, Quân đội Mỹ chưa có bất kỳ bình luận về hình ảnh trên. Thời điểm hình trên cũng như địa điểm chụp cũng không được công bố. Thông tin về việc MBT T-90 xuất hiện tại Mỹ đã tạo được sự quan tâm lớn từ cộng đồng chuyên gia quân sự quốc tế.

Nhiều chuyên gia nhận định, xe tăng nói trên có thể là một chiếc T-72 đưa sửa đổi cho giống xe tăng T-90 để phục vụ công tác huấn luyện của Quân đội Mỹ. Tuy nhiên, có nhiều chuyên gia cho rằng việc Mỹ sở hữu một chiếc T-90 không có gì là khó hiểu. Điều này từng có tiền lệ trong quá khứ, khi Mỹ bằng nhiều cách khác nhau đã sở hữu các thành phần của tổ hợp S-300 từ Ukraine hay Tor-M1 từ các nguồn không xác định. Những loại vũ khí trên dù không phải là phiên bản hiện đại nhất đang nằm trong biên chế Quân đội Nga và các nước, nhưng cũng giúp ích đáng kể cho binh sĩ Mỹ nhận diện và thực hành tác chiến sát nhất với thực tế.

Hình ảnh được cho là xe tăng T-90 trên đường vận chuyển tại Mỹ.

Tạp chí The National Interest đánh giá, xe tăng T-90 hiện là thế hệ mới nhất của MBT Nga. Nó được phát triển từ đầu những năm 1990 trên cơ sở kết hợp giữa hai dòng MBT chủ lực của Quân đội Liên Xô và Nga là T-72 và T-80. Dòng xe tăng do Tập đoàn Uralvagonzavod ở Nizhny Tagil phát triển và sản xuất được đánh giá tối ưu về hỏa lực, khả năng cơ động và bảo vệ so với các thế hệ xe tăng trước đó. Xe tăng T-90A nặng khoảng 50 tấn, nhẹ hơn nhiều so với các dòng MBT cùng thời của Mỹ và phương Tây (khoảng 70 tấn).

Hiện tại, Quân đội Nga đã bắt đầu trang bị phiên bản nâng cấp mới nhất T-90M Proryv-3 với nhiều cải tiến đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn T-90A. Cụ thể, So với phiên bản tiêu chuẩn, xe tăng T-90M Proryv-3 cơ bản được coi là dòng xe tăng mới với hàng loạt thay đổi quan trọng. Nhờ kế thừa nhiều công nghệ mới từ xe tăng T-14 Armata, T-90M có nhiều điểm nâng cấp đến từ pháo chính, tháp pháo, hệ thống giáp bảo vệ và động cơ.

Pháo chính 125mm của xe tăng T-90M Proryv-3 sử dụng chung với loại lắp đặt trên xe tăng T-14 Armata là 2A82-1M. Ngoài ra, súng máy hạng nặng 12,7mm Kord-MT trang bị cũng được áp dụng giải pháp điều khiển từ xa để hạn chế thương vong cho kíp lái trong chiến đấu. Công nghệ đúc pháo mới và các giải pháp công nghệ giúp tăng độ chính xác của phát bắn thêm 30-40% và tuổi thọ nòng tăng lên 50%. Nòng pháo mới cho phép T-90M bắn được nhiều loại đạn mới, trong đó có đạn chống tăng dưới cỡ Vacuum-1 và đạn nổ phá mảnh Telnik có ngòi nổ điện tử.

Biến thể nâng cấp mới nhất T-90M Proryv-3 với nhiều khác biệt so với phiên bản gốc T-90A.

Cùng với khung giáp thép cơ sở nguyên bản, khả năng bảo vệ của xe tăng T-90M Proryv-3 được tăng cường nhờ lớp giáp phản ứng nổ (ERA) thế hệ mới Relikt. Lớp giáp này có khả năng vô hiệu hóa các loại đạn lõm, đạn thanh xuyên dưới cỡ trước khi nó chạm vào lớp giáp thép của xe tăng. Các điểm yếu của xe tăng T-90M Proryv-3 cũng được gia cố bằng hệ thống giáp gia cường, lưới xích kích nổ đạn chống tăng vác vai. Phần gầm xe cũng được thiết kế và tính toán lại để tăng khả năng kháng mìn.

Xe tăng T-90M được trang bị động cơ diesel tăng áp mới công suất 1.130 mã lực kết hợp với hộp số tự động và hệ thống treo mới giúp tăng khả năng cơ động và tin cậy trên chiến trường, kể cả ở điều kiện dã chiến.

Chính vì sự hài hòa giữa giá cả và khả năng chiến đấu, T-90 đã được nhiều quốc gia lựa chọn. Trong ảnh: Biến thể T-90S Bheesma của Quân đội Ấn Độ.

Chính vì thế, việc Mỹ có hay không sở hữu một nguyên mẫu T-90A sẽ không giúp ích nhiều cho khả năng nghiên cứu các phương án đối phó với dòng xe tăng hiện đại này. Hiện tại, T-90 được coi là dòng MBT thành công về mặt thương mại trên thị trường vũ khí quốc tế khi được nhiều quốc gia lựa chọn và trang bị.

TUẤN SƠN (theo Defense Blog, Breaking Defense)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/xe-tang-t-90-xuat-hien-tai-my-609843