Xe tăng Trung Quốc mang đi đua ở Nga có gì đặc biệt?

Trung Quốc hiện có trong trang bị khoảng hơn 3.000 chiếc Type 96 với ít nhất hai biến thể khác nhau và đây mới là lực lượng xe tăng xương sống của Lục quân Trung Quốc chứ không phải Type 99 như nhiều người lầm tưởng.

Theo đó xe tăng Trung Quốc xuất hiện tại cuộc thi đua tăng quốc tế Tank Biathlon tới nay đã là năm thứ năm, và cả năm lần Trung Quốc đều sử dụng Type 96 từ các biến thể Type 96A và cho đến nay là Type 96B. Vậy chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này có gì đặc biệt?

Nói về Type 96 đây là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại đóng vai trò nòng cốt của lực lượng tăng thiết giáp Trung Quốc hiện tại, tuy vậy nhiều người vẫn lầm tưởng rằng Type 99 đảm nhận vai trò này. Trên thực tế số lượng Type 99 của Trung Quốc chỉ có khoảng hơn 1.000 chiếc và chỉ được biên chế ở một số khu vực đặc biệt. Nguồn ảnh: Sina.

Trong số các loại xe tăng Type 96 đang phục vụ trong biên chế Quân đội Trung Quốc thì biến thể Type 96A có số lượng đông đảo nhất lên tới 1.100 đơn vị tương đương với khoảng 36 tiểu đoàn. So với Type 96 phiên bản gốc, Type 96A được làm vát cạnh phần tháp pháo để tăng khả năng phòng vệ của xe tăng. Nguồn ảnh: Sina.

Mặc dù được đánh ký hiệu là Type 96A, tuy nhiên đây lại là phiên bản nâng cấp lớn thứ ba của dòng xe tăng Type 96. Nhiều nguồn tin khẳng định, hệ thống điện tử bên trong chiếc Type 96A đã được cải tiến một cách rõ rệt so với trên xe tăng Type 96 thế hệ trước đó. Nguồn ảnh: Sina.

Tiếp đến là loại Type 96 phiên bản Type 96B. Hiện tại trong biên chế của quân đội Trung Quốc đang có tổng cộng khoảng 1000 chiếc Type 96B đang phục vụ. Điều đáng nói ở đây đó là phải mãi tới năm 2016, những chiếc Type 96B đầu tiên của Trung Quốc mới được chính thức ra mắt công chúng tại Tank biathlon 2016 ở Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Phiên bản Type 96B này được coi là có hệ thống kiểm soát hỏa lực nâng cấp hơn nhiều so với phiên bản trước, hệ thống hộp số mới, hệ thống treo được thiết kế lại kèm theo đó là nâng cấp đáng kể về hệ thống máy tính và giao tiếp liên lạc. Nguồn ảnh: Sina.

Dù không có số liệu chính thức từ phía Quân đội Trung Quốc, tuy nhiên qua những gì mà Type 96B có thể làm được, nhiều chuyên gia quân sự quốc tế cho rằng chiếc xe tăng này phải có động cơ công suất từ 1000 tới 1200 mã lực trở lên. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng cộng toàn bộ số xe tăng "khung xương sống" của Lục quân Trung Quốc trong biên chế quân đội nước này lên tới gần 3000 chiếc bao gồm tất cả các phiên bản của loại xe tăng Type 96. Đây được đánh giá là lực lượng xe tăng có số lượng cực kỳ đông đảo, áp đảo cả lực lượng thiết giáp Mỹ và Nga trên thế giới. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra, trong biên chế của Lục quân Trung Quốc còn có sự góp mặt của các loại xe tăng khác bao gồm loại Type 79 khoảng 300 chiếc, Type 63 khoản 800 chiếc, Type 59 khoảng... 2500 chiếc và những chiếc Type 99. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện Trung Quốc đang có hai phiên bản Type 99 trong đó bao gồm khoảng 124 chiếc Type 99A và khoảng 500 chiếc Type 99. Tính tới năm 2015, Trung Quốc đã tuyên bố họ đang có 16 tiểu đoàn Type 99 và 4 tiểu đoàn Type 99A. Nguồn ảnh: Sina.

Rõ ràng, bộ binh Trung Quốc dù đã bỏ lối đánh theo kiểu biển người, tiến lên hiện đại hóa. Tuy nhiên khi cần, các lực lượng tăng thiết giáp của nước này vẫn thừa sức đánh theo kiểu "biển xe tăng" - một chiến thuật mà xưa nay chỉ Liên Xô mới dám thực hiện trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Sina.

Với khả năng sản xuất công nghiệp vượt trội ngày nay và trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng cao, Trung Quốc rõ ràng đang trở thành một thế lực quân sự đáng gờm và nếu nghi ngờ về chất lượng của xe tăng Trung Quốc thì hãy nhìn vào số lượng kinh hoàng của chúng. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Xe tăng Type 96B hiện đại bậc nhất của Trung Quốc... rơi bánh khi chạy nước rút ở Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/xe-tang-trung-quoc-mang-di-dua-o-nga-co-gi-dac-biet-1092859.html