'Xe tăng' tuột xích!

Trận đấu giữa Pháp và Đức ở bảng F diễn ra cởi mở và hấp dẫn đúng với sự chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi và đó là một bàn thắng có phần may mắn dành cho thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội cùng chơi với thế trận đôi công và thế chủ động của trận đấu có phần nghiêng về các cầu thủ chủ nhà Đức khi họ tổ chức phối hợp rất tự tin. Tuy nhiên, với sự ăn ý do có thời gian khá dài chơi cùng nhau, các tuyển thủ Pháp lại là những người đầu tiên tạo nên được những pha dứt điểm về phía khung thành đối phương.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: UEFA.

Đội hình xuất phát của hai đội. Ảnh: UEFA.

Phút 16, Paul Pogba đánh đầu cận thành sau quả phạt góc của Griezmann, nhưng rất tiếc anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Chỉ một phút sau đó, ngôi sao Mbappe tung ra cú dứt điểm khá hiểm hóc buộc Neuer phải đẩy bóng chịu phạt góc. Tuy nhiên bàn mở tỷ số của tuyển Pháp lại đến từ cái tên ít ai ngờ tới. Phút 20, từ pha đưa bóng vào rất khó chịu của Hernandez từ cánh trái, trung vệ Hummels của Đức đá phản lưới nhà trước sự bất lực của Neuer. Đây cũng là tình huống “đốt lưới nhà” thứ ba tại vòng chung kết Euro lần này.

Hummels "đốt đền" ngay phút thứ 20 của trận đấu. Ảnh: UEFA.

Rơi vào thế bất lợi, các cầu thủ Đức đẩy nhanh tốc độ trận đấu với mục tiêu tìm bàn gỡ hòa. Phút 22, Muller băng vào đánh đầu sau đường tạt từ Gosens nhưng bóng lại đi cắt ngang khung thành của Hugo Lloris. Đến phút 38, Gundogan cố gắng dứt điểm nhưng lại không thực hiện được pha chạm bóng như ý muốn. Hiệp 1 một khép lại với bàn thắng duy nhất xuất phát từ tình huống phản lưới nhà của Hummels.

Các cầu thủ Pháp ăn mừng sau pha bóng "cho không, biếu không" của đội bạn. Ảnh: UEFA.

Bước vào hiệp 2, đội tuyển Pháp chủ động lui về sân nhà, nhường thế trận cho đối phương. Các cầu thủ Đức dâng cao đội hình hòng tìm bàn gỡ, nhưng chưa thấy bàn gỡ đâu mà suýt chút nữa đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua sau pha băng xuống dứt điểm trúng cột dọc của Rabiot ở phút 52. Tuyển Đức cũng tạo được những cơ hội của mình, khi Gnabry vô lê vọt xà sau quả tạt của Gosens một cách rất đáng tiếc ở phút 54. Các cơ hội hiếm hoi cứ trôi qua trước mũi giầy của các cầu thủ đội tuyển Đức.

Pha bóng phản lưới nhà đem lại chiến thắng 1-0 cho Pháp. Nguồn: pimpletv.ru.

Mải mê dâng cao đội hình, đội bóng huấn luyện viên Low đang dẫn dắt bị đối phương phản công nhanh. Benzema thậm chí đã đưa được bóng vào lưới Neuer ở phút 84 nhưng sau đó VAR giúp trọng tài xác định đó là tình huống Mbappe đã rơi vào thế việt vị trước khi chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm.

Những nỗ lực cuối cùng của đội tuyển Đức vẫn không thể giúp họ giành lại một điểm dù đã đưa hết các quân bài chiến lược vào sân thay người. Chung cuộc, “gà trống Gaulois” giành chiến thắng 1-0 rất quan trọng trước “cỗ xe tăng Đức” trong ngày ra quân. Ở lượt trận tiếp theo, Pháp gặp Hungary và Đức chạm trán Bồ Đào Nha.

QUÝ CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/euro-2020/tin-cap-nhat/xe-tang-tuot-xich-662647