Xé thông điệp liên bang, bà Pelosi gửi thông điệp mới

Chủ tịch Hạ viện cho rằng, Tổng thống Mỹ đã 'xét nát sự thật' và bà buộc phải xé bản sao thông điệp như một hành động trả đũa lịch sự.

CNN đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị kích động trong cuộc họp kín với các nghị sĩ đảng Dân chủ sáng 5/2 và đã có giải thích về hành động xé bản sao Thông điệp liên bang đã được ông Trump gửi tới trước đó.

Bà Pelosi xé thông điệp liên bang bởi ông Trump đã "xé nát sự thật".

Bà Pelosi xé thông điệp liên bang bởi ông Trump đã "xé nát sự thật".

Tại cuộc họp, Pelosi chỉ trích Thông điệp Liên bang 2020 là "một nỗi nhục" và có quá nhiều sự giả dối.

"Ông ấy đã xé nát sự thật nên tôi xé bài phát biểu của ông ấy" - bà Pelosi nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ dường như đã luyện tập cho màn xé thông điệp từ trước.

Bà Pelosi cho rằng việc Tổng thống trao Huân chương Tự do cho người sáng lập đài phát thanh bảo thủ Rush Limbaugh ở giữa bài phát biểu là ví dụ về cách Trump biến Thông điệp Liên bang thành chương trình thực tế và bài phát biểu cho chiến dịch tranh cử.

Bà Pelosi sau đó đã đăng Twitter bức ảnh bà đưa bàn tay về phía Tổng thống cùng chú thích: "Đảng Dân chủ sẽ không bao giờ ngừng dang rộng bàn tay thiện chí để hoàn thành công việc vì nhân dân".

Bà Pelosi khẳng định cánh tay đưa ra bắt đầy thiện ý nhưng đã bị chối từ.

Hai nguồn tin nói với truyền thông Mỹ, bà Pelosi nói rằng, bà cảm thấy “được giải phóng” vì cảm thấy bài phát biểu quá xúc phạm.

Còn khi rời khỏi Hội trường, bà đã trả lời các phóng viên rằng, đó là "cách lịch sự nhất so với những lựa chọn khác".

Chủ tịch Hạ viện cũng nhắc tới kết quả của phiên tòa luận tội ông Donald Trump ở Thượng viện, coi đó là hành vi thao túng quyền lực của Đảng Cộng hòa.

Bà nói: “Đảng Cộng hòa đã bình thường hóa tình trạng vô pháp và loại bỏ hệ thống kiểm soát và cân bằng” trong hệ thống tam quyền phân lập của Mỹ.

Bà Pelosi cũng không quên nhắc lại các nỗ lực của Đảng Dân chủ đã dẫn đến việc đưa một Tổng thống bị luận tội ra tới Thượng viện.

“Tổng thống Trump đã bị luận tội với sự ủng hộ của đa số người dân Mỹ - ưu tiên trên hết trong lịch sử nước Mỹ. Bây giờ, ông ấy là tổng thống đầu tiên trong lịch sử đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội tại Thượng viện.

Khoảng 75% người dân Mỹ và nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa cho rằng hành vi của tổng thống là sai. Nhưng thay vào đó, các thượng nghị sĩ lựa chọn phớt lờ sự thật, phớt lờ nguyện vọng của người dân Mỹ và phớt lờ nghĩa vụ của họ đối với Hiến pháp” - bà Pelosi chỉ trích.

Chủ tịch Hạ viện cũng lên án "các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã tự nguyện biến mình thành đồng phạm che giấu cho Tổng thống”.

Trước đó, bà cũng cho rằng lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện -thượng nghị sĩ Mitch McConnell là “đã hèn nhát bỏ qua nghĩa vụ của mình đối với Hiến pháp”.

Nhưng không phải hành động của bà Pelosi đều được tất cả những người ủng hộ phe Dân chủ đồng ý.

Ông Newt Gingrich, cựu Chủ tịch Hạ viện dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nói ông cảm thấy "ghê tởm và bị sỉ nhục" bởi hành động của bà Pelosi.

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, hiện là một trong số ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, gọi bài phát biểu của Tổng thống Trump là "màn trình diễn đáng xấu hổ".

Vụ lờ bắt tay và xé thông điệp liên bang biểu hiện rõ nhất mối quan hệ lạnh lùng băng giá giữa hai nhân vật quyền lực nhất nhì chính trường Mỹ.

Tấm ảnh chụp cuộc họp sau khi ông Trump ra lệnh rút quân khỏi Syria vào tháng 10/2019. Bà Pelosi đã đứng dậy chĩa tay vào mặt tổng thống. Ảnh: Nhà Trắng

Bà Pelosi xác nhận với đài CNN rằng bà đã không nói chuyện với Tổng thống Mỹ kể từ tháng 10/2019, sau khi ông Trump đột ngột rút quân Mỹ khỏi Syria. Thậm chí, trong một tấm hình được Nhà Trắng đưa ra, bà Pelosi còn đứng dậy chĩa tay vào mặt ông Trump trong cuộc họp.

Xé bản sao thông điệp liên bang: Bà Pelosi có bị dính vấn đề pháp lý?

Đã có ý kiến cho rằng, bà Pelosi dường như vi phạm luật khi xé bản sao Thông điệp liên bang 2020 của Tổng thống Donald Trump.

Nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Turning Point USA (Mỹ) Charlie Kirk nhận định rằng, hành động này đã vi phạm Tiêu mục 18 của Bộ luật Mỹ 2071, Điều 2017 (a).

"Sự vi phạm này có thể bị phạt tù giam lên đến 3 năm" - ông Kirk nói.

Đạo luật Hồ sơ Tổng thống 1978 cũng quy định mọi cá nhân có quyền giám sát tài liệu chính phủ không được phép che giấu, loại bỏ, cắt xén, làm sai lệch hoặc phá hủy nó "một cách cố ý và bất hợp pháp".

Tuy nhiên, chuyên gia luật Heidi Kitrosser, từ Trường ĐH Minnesota (Mỹ) lại cho rằng đây chỉ là bản sao của Thông điệp liên bang, vì thế thật vô lý khi đề nghị truy tố bà Pelosi.

Ông Douglas Cox, chuyên gia luật tại Trường ĐH Luật TP New York (Mỹ), khẳng định bản sao Thông điệp liên bang 2020 mà bà Pelosi được Tổng thống Trump phát không phải là tài liệu hay tài sản của chính phủ, mà là "tài sản cá nhân".

Theo quy định của Hạ viện, các thành viên quốc hội được khuyến khích lưu giữ hồ sơ hoặc trao tặng chúng cho một tổ chức nghiên cứu để nghiên cứu lịch sử. Không giống các ủy ban quốc hội, các thành viên không bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc lưu giữ hồ sơ văn phòng của họ. Do đó, các tài liệu có thể bị phá hủy hoặc xé bỏ.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/xe-thong-diep-lien-bang-ba-pelosi-gui-thong-diep-moi-3396439/