Xe trái tuyến nghênh ngang vào trung tâm thành phố Huế: Nỗi sợ hãi của người dân

Những chuyến xe khách chạy trái tuyến vào TP.Huế đã trở thành nỗi kinh sợ với người tham gia giao thông bấy lâu nay.

Đến 14h ngày 5/7, tình trạng sức khỏe của ông Lê Văn Đệ (SN 1967), trú ở đường Nam Giao, TP.Huế vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Ông Đệ hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược Huế trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương sườn.

Ông Đệ là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6h ngày 4/7 tại giao lộ Nguyễn Huệ - Phan Bội Châu (TP.Huế).

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Đệ nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Đệ nhập viện cấp cứu.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS: 49B-011.81 của nhà xe Quốc Khách tài xế do Hoàng Quang Lương (SN 1972), phường 6 TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chạy hướng bến xe phía Nam TP.Huế ra bến xe phía Bắc TP Huế. Khi đến giao lộ Nguyễn Huệ - Phan Bội Châu, xe khách va chạm với xe máy BKS: 75-F1 496.55 do ông Lê Văn Đệ cầm lái, sau đó tiếp tục tông vào trụ mép ngoài phòng giao dịch của ngân hàng BIDV.

Vụ tai nạn khiến ông Đệ bị thương nặng, xe máy vỡ nát, cột trụ ngoài phòng giao dịch ngân hàng BIDV bị hư hỏng, chiếc xe khách hư hỏng phần đầu.

Đáng nói, chiếc xe khách của nhà xe Quốc Khánh dù đăng ký tuyến bến xe phía Nam TP Huế - bến xe Đà Lạt nhưng thời điểm trên tài xế lại lái xe trái tuyến, vào trung tâm thành phố gây ra vụ tai nạn.

Nhà xe Quốc Khánh chạy trái tuyến vào trung tâm thành phố gây tai nạn.

Thực trạng xe khách chạy trái tuyến vào TP.Huế đã trở thành vấn đề nhức nhối bấy lâu nay. Đó có thể là sự hài lòng khi được đưa đón tận nơi của những hành khách ngồi trên các chuyến xe nhưng lại là nỗi kinh sợ đối với người dân đi đường.

Với tâm lý sợ lực lượng chức năng kiểm tra khi đi vào khu vực thành phố, các tài xế trên những chiếc xe này thường chạy với tốc độ nhanh để khẩn trương ra khỏi thành phố. Cùng với mật độ phương tiện giao thông trong khu vực đông dân cư, những chiếc xe khách giường nằm khổ lớn, chạy tốc độ cao đã trở thành mối ẩn họa khó lường đối với người dân và các phương tiện đi trong thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Tú, trú ở đường An Dương Vương, TP.Huế cho hay, tình trạng này diễn ra nhiều năm nay. Cứ có báo đài phản ánh, công an kiểm tra một thời gian rồi đâu lại vào đó. “Không chỉ ngang nhiên đón trả khách trong thành phố mà còn chạy tốc độ nhanh, khiến người dân cứ thấy xe khách giường nằm là né một bên, đặc biệt là khách chạy tuyến Huế-Vinh”, ông Tú bức xúc.

Ghi nhận của PV, có thể điểm tên những nhà xe tuyến Huế- Vinh (Nghệ An) thường xuyên đón trả khách một cách lộng hành như: Bảo Yến, Dưỡng Huế, Khánh Truyền…

Hình ảnh xe khách Bảo Yến ngang nhiên đón trả khách trong thành phố...

...Nghênh ngang dừng giữa đường đón khách, gây cản trở các phương tiện khác.

Liên quan đến vấn đề này, một lãnh đạo Đội CSGT –Trật tự, Công an TP.Huế cho hay, đã nắm được tình trạng mà báo chí phản ánh, đơn vị cũng đã nhiều lần ra quân xử lý những nhà xe tuyến cố định có hành vi đón, trả khách sai quy định trong thành phố. Tuy nhiên, các nhà xe này lại có nhiều thủ đoạn thường thay đổi thời gian, địa điểm nên đã gây khó khăn cho lực lượng xử lý.

Nói về vấn đề này, một người dân sống lâu năm ở Huế chia sẻ: “Một đô thị văn minh là phải thượng tôn pháp luật. Hi vọng các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ giải quyết tình trạng này quyết liệt, triệt để đưa lại bộ mặt mới cho giao thông thành phố”.

Lê Kông - Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xe-trai-tuyen-nghenh-ngang-vao-trung-tam-thanh-pho-hue-noi-so-hai-cua-nguoi-dan-a440685.html