Xe tự chế 'cõng' hàng cồng kềnh tung hoành trên đường phố Hà Nội

Những chiếc xe máy tự chế 'cõng' trên mình hàng tạ sắt thép, hàng hóa quá khổ nghênh ngang lưu thông trên các con đường, tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Xe máy chở hàng hóa cồng kềnh trên đường phố Hà Nội.

Ghi nhận Tiền Phong chiều 30/11, trên các tuyến đường như Tố Hữu, Cát Linh, Nguyễn Trãi, Đống Đa... thường xuyên bắt gặp cảnh những chiếc xe máy chở hàng cồng kềnh, cao ngút, luồn lách trong các ngõ ngách bấm còi inh ỏi, cản trở việc tham gia giao thông của các phương tiện khác.

Một người đàn ông chở cả núi rác trên xe, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Tố Hữu.

Hàng hóa cồng kềnh che hết tầm nhìn của các phương tiện phía sau.

Hai chiếc xe chở thùng xốp, bao tải đồ ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Điểm chung của những phương tiện này là không còi, không gương, không biển số, phần yên được chế lại để có thể liên kết với chiếc xe kéo chở hàng.

Tại các ngõ nhỏ, các xe chở hàng hóa cồng kềnh "bịt kín" hết lối đi.

Những thanh sắt thép dài 5 - 6 m được chở bằng xe máy như cái bẫy rình rập người xung quanh.

Không chỉ ban ngày, về đêm, các phương tiện này còn tung hoành hơn trên đường phố Hà Nội.

Rất nhiều người đi đường lo lắng khi chứng kiến những chiếc xe máy chở hàng quá khổ phóng nhanh, vượt ẩu trên đường.

Ông Nguyễn Hoàng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tình trạng những chiếc xe máy chở đồ cồng kềnh thường xuyên diễn ra, gây bức xúc rất nhiều, tôi chứng kiến không ít vụ tai nạn xảy ra bởi các phương tiện trên".

Dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý, nhưng những chiếc xe máy cũ, nát, xe tự chế chở hàng quá khổ vẫn xuất hiện nhiều trên đường phố Hà Nội.

Ghi nhận sáng 1/12, dù trời mưa tầm tã, các phương tiện chở hàng cồng kềnh vẫn xuất hiện rất nhiều trên đường phố Hà Nội. Đường trơn trượt, đầu và cuối xe không có vật liệu che chắn, cảnh báo cho người đi đường.

Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xe-tu-che-cong-hang-cong-kenh-tung-hoanh-tren-duong-pho-ha-noi-post1591610.tpo