Xem Anh Đức lập công, Tấn Trường thủ chắc ở AFC Cup 2019

Thắng cách biệt 3-1 trước Persija Jakarta từ Indonesia, B.Bình Dương tràn trề hy vọng về việc giành vé lọt vào vòng knock-out của giải đấu năm nay.

Tiếp Persija Jakarta trên sân nhà Gò Đậu vào chiều tối 1-5, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã có trọn vẹn 3 điểm để nâng số điểm mình lên thành 10, tiếp tục mở ra hy vọng giành vé vào vòng trong, khi trước mặt họ chỉ còn 1 trận phải thắng Ceres Negros (Philippines), song song đó là Ceres Negros sẩy chân trước Shan United (Myanmar) ở lượt 5.

Các cầu thủ B.Bình Dương đã có ngày thi đấu xuất sắc trước đối thủ của mình

Các cầu thủ B.Bình Dương đã có ngày thi đấu xuất sắc trước đối thủ của mình

Tấn Trường cản phá thành công nhiều đợt tấn công của đối phương

Các CĐV Persija Jakarta đầy máu lửa

Anh Đức chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của mình khi thi đấu tích cực

Và đóng góp 1 pha lập công trong 3 bàn

Các pha lập công của Tô Văn Vũ, Wander Luiz ở các phút 45 và 51 cùng Anh Đức ở phút 38 giúp Bình Dương có được chiến thắng đậm đà 3-1

Nỗi buồn của thủ thành đội bóng đến từ Jakarta

Do Ceres-Negros FC thắng đậm Shan United 5-0, nên thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã hết cửa đoạt ngôi nhất bảng G, họ sẽ phải chờ cơ hội đi tiếp nếu thắng đậm chính Ceres Negros ở lượt đấu cuối ngày 15-5 để cải thiện hiệu số bàn thắng trong cuộc đua giành vé vớt vào vòng trong.

Trong khi đó, Hà Nội có chuyến làm khách trên sân Nagaworld FC (Campuchia) và dễ dàng có chiến thắng đậm 5-1, sau khi đã vùi dập đối thủ này bằng chiến thắng hủy diệt 10-0 ở lượt đi. Với chiến thắng này, Hà Nội tạm thời xếp nhì bảng F với 10 điểm sau 5 trận và có thể tự quyết số phận của mình, khi họ tạm thua đội đầu bảng Tampines Rovers FC 3 điểm do vào thời điểm hiện tại đội bóng Singapore đang dẫn bàn Yangon United trên sân nhà.

QUANG LIÊM - HOÀNG TRIỀU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/bbinh-duong-thang-dam-nhung-van-cho-ve-vot-20190501194545414.htm