Xem các bác sĩ Children Action phẫu thuật từ thiện

Vừa qua, từ 20 – 24.8.2018, tại Bệnh viện Saint Paul, đoàn chuyên gia của tổ chức nhân đạo 'Children Action' đã trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật cho các bệnh nhi có khuyết tật về cột sống và cơ quan vận động. Đây là cơ hội lớn cho những bệnh nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo được những chuyên gia hàng đầu của Châu Âu trực tiếp phẫu thuật.

Bác sĩ Jean-Francois Trinchero, chuyên ngành Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đại học Toulouse (Pháp) đang thực hiện kỹ thuật gây mê cho một bệnh nhân nam chuẩn bị phẫu thuật cột sống.

Đến nay, Tổ chức nhân đạo Children Action đã giúp hơn 10.000 trẻ em Việt Nam thoát khỏi dị tật. Mỗi năm sẽ có 3 đoàn chuyên gia từ Châu Âu có chuyên môn chỉnh hình nhi phát triển đến Việt Nam, cùng các bác sĩ Bệnh viện Saint Paul khám và phẫu thuật cho trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh và di chứng chấn thương cơ quan vận động.

Gây mê cho bệnh nhân bị vẹo cột sống bẩm sinh là quy trình phức tạp khi bệnh nhân sẽ nằm sấp, việc đảm bảo an toàn tối ưu cho bệnh nhân đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm lâu năm. Ngoài các biến chứng liên quan đến phẫu thuật như mất máu do tổn thương các mạch máu lớn, bệnh nhân cũng khó hồi sức hơn trong tư thế nằm sấp. Các bác sĩ phải tái tạo lại cấu trúc sinh lý cột sống cùng các vật liệu thay thế như nẹp, vít, ốc, đĩa đệm nhân tạo mà vẫn đảm bảo tủy sống, rễ thần kinh, mạch máu và các cấu trúc xương, dây chằng xung quanh không bị tổn thương.

Bên cạnh các trợ lý thì êkíp chính bao gồm hai bác sĩ phẫu thuật. Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ Bệnh viện Saint Paul được tiếp thu những kỹ thuật tiên tiến trong các bệnh lý phức tạp của hệ vận động và cột sống.

Tại phòng mổ bên cạnh, GS.BS Jorge Knorr Gimenez, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, BV trường ĐH Sant Joan de Déu de Barcelona (Tây Ban Nha) đang phẫu thuật xương chậu cho bé gái 5 tuổi.

dương quốc bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/xem-cac-bac-si-children-action-phau-thuat-tu-thien-628326.ldo