Xem các em nhỏ tấn công lại kẻ xấu trong thang máy ở tình huống giả lập

Trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, gây ra những hậu quả to lớn đối với một bộ phận thế hệ trẻ, gây phẫn nộ trong dư luận. Khóa tập huấn về kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường đã được Học viện Cảnh sát nhân dân tiến hành giảng dạy, tập huấn cho các học sinh tại Hà Nội.

Hơn 100 em học sinh tham dự khóa học hè năm nay tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Các hoạt động được tổ chức với những hình thức đổi mới, phong phú như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…

Tham gia chương trình, các em nhỏ được học tập và trải nghiệm nhiều kiến thức thú vị

Những kiến thức khi tham gia giao thông được các giáo viên truyền đạt lại cho các em bằng ví dụ thực tế

Các em được thực tế ngay sau khi nghe những bài giảng về lý thuyết

Đặc biệt, các em nữ cũng được nhận biết những loại thuốc có thể gây hại cho mình để các em chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình trước các đối tượng xấu

Các bạn nam được hướng dẫn nhận biết những phương thức thủ đoạn đối tượng sử dụng ma túy để phòng tránh

Qua đây giúp các em nhỏ nhận biết những loại ma túy mới mà đối tượng xấu có thể sử dụng để lừa các em thử

PGS.TS, Thượng tá Nguyễn Minh Hiển, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân hướng dẫn các em cách xử lý tình huống khi có đối tượng sàm sỡ trong thang máy

Ngoài việc các em phải nhanh tay bấm nút các tầng, nếu có cơ hội cần lập tức tấn công vào chỗ hiểm đối tượng

Nhiều tình huống tấn công lại đối tượng được cán bộ đưa ra để các em thực hành

Khóa học cũng huấn luyện một số bài võ tự vệ cơ bản

Hè năm nay, chương trình được chia làm hai khóa học: Khóa thứ nhất (có 102 học viên tham gia) diễn ra từ ngày 8-6 đến 17-6; Khóa thứ hai từ ngày 25-6 đến 8-7

Các em tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích rèn luyện sức khỏe

Những công việc trong cuộc sống tập thể sẽ giúp các em trưởng thành hơn khi về nhà

Chỉ là những sinh hoạt trong cuộc sống nhưng đây sẽ là trải nghiệm vô cùng hữu ích đối với các em

Đây vừa là môi trường học tập, vừa là sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em được phát triển toàn diện cả về tinh thần và thể chất; biết sẻ chia, quan tâm đến những người xung quanh; rèn luyện tinh thần kỷ luật, tính tự lập, kiên định để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/xem-cac-em-nho-tan-cong-lai-ke-xau-trong-thang-may-o-tinh-huong-gia-lap/813961.antd