Xem chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh thi chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn

Ngày 21/8, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội thi Nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ thủ kho quân khí và Hội thao Nghiệp vụ chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn năm 2019.

Tham gia hội thi, hội thao có 19 đầu mối đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Tham gia hội thi, hội thao có 19 đầu mối đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Trong Hội thao Nghiệp vụ chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn, các đội thi phải trải qua phần thi cá nhân vận động nhanh trên quãng đường 100m, vượt qua các chướng ngại vật...

... tiến hành chữa cháy bằng các dụng cụ, phương tiện đã được chuẩn bị.

Nội dung thứ 2 là đội hình tiếp sức bằng 2 người với quãng đường 200m, nhanh chóng vượt chướng ngại vật tiếp cận cứu người, cứu tài sản...

... và dùng bình bột tiến hành xử lí dứt điểm đám cháy

Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên trong thời gian 1 ngày, các chiến sỹ đã hoàn thành nội dung chương trình đạt mục đích yêu cầu đề ra đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Hội thị, hội thao là cơ sở để BTC và cấp ủy, chỉ huy các cấp đánh giá chính xác trình độ, năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, xử lý các tình huống cháy nổ; nâng cao nhận thức, hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Quân đội về công tác kỹ thuật, công tác quản lí, sử dụng vũ khí, đạn dược cũng như nhiệm vụ PCCCCHCN cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Kết thúc hội thi, hội thao Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Phòng Tham mưu; 2 giải nhì cho Phòng Hậu Cần và Phòng Kỹ Thuật; Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh, Ban CHQS huyện Lộc Hà và Trung đoàn 841 đạt giải 3.

Trong Hội thi Nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ thủ kho quân khí, các đội phải thực hiện 2 nội dung thi về lý thuyết và thực hành.

BTC trao giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong nội dung thi nhận thức chuyên môn nghiệp vụ thủ kho quân khi và phần thực hành nội dung hội thao 100m vượt vật cản chữa cháy.

Phần lý thuyết tập trung kiểm tra kiến thức hiểu biết về điều lệnh quản lí bộ đội; điều lệ công tác kỹ thuật; cuộc vận động 50 và các nội dung về hướng dẫn quản lí vũ khí sử dụng, đạn SSCĐ; tiêu chuẩn về nhà kho theo 5 nội dung, tiêu chuẩn, công việc của thủ kho quân khí...

Đối với phần thi thực hành, Ban tổ chức yêu cầu các thí sinh phải tính toán, vẽ sơ đồ sắp xếp đạn dược vào nhà kho; đọc và giải thích các kí hiệu trên thân đạn, hòm hộp bao gói các loại đạn dược...

Giang Thanh Sơn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/xem-chien-sy-llvt-ha-tinh-thi-chua-chay-cuu-ho-cuu-nan/177869.htm