Xem chung kết Cúp châu Âu, cổ động viên chịu chi phí 'cắt cổ'

Bóng đá Anh đã lập nên kỷ lục ở mùa giải 2018-2019 khi cả 2 trận chung kết Cúp châu Âu đã trở thành 'chuyện nội bộ' của các đội bóng đang thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, người hâm mộ tại xứ sở sương mù đang gặp khó khăn trong việc sở hữu cho mình tấm vé xem đội nhà thi đấu ở trận chung kết.

Trận chung kết Champions League giữa Tottenham và Liverpool sẽ được tổ chức trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid. Ảnh: UEFA

Trận chung kết Champions League giữa Tottenham và Liverpool sẽ được tổ chức trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid. Ảnh: UEFA

Tại đấu trường Champions League mùa giải năm nay, hai đại diện nước Anh là Liverpool và Tottenham đã tạo nên những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ của mình là Barcelona và Ajax để giành tấm vé vào chơi trận chung kết. Thành tích này đánh dấu quãng thời gian 11 năm (kể từ mùa giải 2007-2008), Premier League lại có 2 đại diện lọt vào trận chung kết Champions League.

Để cổ vũ cho đội nhà ở trận chung kết này, dự kiến có khoảng 70.000 cổ động viên Liverpool đến thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) ủng hộ đội nhà. Tuy nhiên, các fan của The Kop sẽ phải tranh nhau vỏn vẹn 17.000 vé được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phân chia.

Ở phía bên kia chiến tuyến, lực lượng fan hâm mộ hùng hậu của Tottenham cũng sẽ tranh nhau số vé tương tự. Theo những con số thống kê, tổng số vé mà cổ động viên của 2 câu lạc bộ được chia chỉ bằng một nửa sức chứa của sân Wanda Metropolitano (gần 68.000 chỗ). Tuy nhiên, con số này là quá ít so với lượng cổ động viên trung thành của The Kop và Tottenham đang có kế hoạch đến thủ đô Madrid theo dõi trực tiếp trận chung kết Champions League.

Lợi dụng tình hình trên, một số trang web bán vé tại nước Anh đã ra giá 4.000 bảng/vé (tương đương hơn 120 triệu VNĐ/vé) để cổ động viên Liverpool có được 1 chỗ ngồi xem trận chung kết. Không chỉ thế, các hãng hàng không và du lịch cũng đua nhau "kiếm lời" trong thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League. Giá vé khứ hồi của các hãng hàng không giá rẻ đột ngột tăng lên 1.100 bảng. Một chuyến bay từ London đến Madrid vào ngày 31-5 của British Airways có giá 658 bảng, trong khi giá bình thường chỉ vỏn vẹn 60 bảng. Còn giá vé 1 chiều của chuyến bay thẳng từ Liverpool của hãng hàng không Easy Jet có giá lên đến 750 bảng, trong khi giá lúc thấp điểm là 80 bảng.

Trận chung kết Europa League là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea. Ảnh: UEFA

Trước sự tăng vé quá đà của các hãng hàng không trước thềm trận chung kết Champions League, Thị trưởng thành phố Liverpool Steve Rotheram đã lên tiếng chỉ trích: "Việc EasyJet tăng giá tới 683% cho các chuyến bay tới Madrid là sự trục lợi từ niềm đam mê của cổ động viên. Điều này thật đáng xấu hổ". Đáp lại phản ứng của người hâm mộ, đại diện EasyJet cho rằng, giá vé của hãng vẫn là khá cạnh tranh so với những hãng hàng không khác bay cùng thời điểm. Còn British Airway cho biết, sẽ tìm cách khai thác những máy bay cỡ lớn để có thể phục vụ đông đảo người hâm mộ.

Không chỉ có dịch vụ di chuyển đắt đỏ, người hâm mộ của Liverpool và Tottenham còn đối mặt với chi phí cao khi các các dịch vụ cho thuê phòng trọ tại thủ đô Madrid cũng nhân cơ hội này để thổi giá. Theo thống kê, giá phòng trọ trong đêm chung kết lên đến 300 bảng. Giá 1 đêm ở khách sạn hạng sang tại Madrid thì đang ở mức "trên trời".

Ở một diễn biến khác, các cổ động viên của Chelsea và Arsenal cũng đối đầu với vấn đề tương tự trong việc săn cho mình tấm vé để xem trực tiếp trận chung kết Europa League.

Trận đấu này được tổ chức ở sân vận động lớn nhất Azerbaijan, Baku Olympic - nơi có sức chứa lên tới 68.700 chỗ ngồi. Nhưng theo những thông tin mới nhất được công bố, UEFA chỉ phân phối cho Arsenal 6.000 vé còn với Chelsea là 5.801 vé. Như vậy, sẽ chỉ có chưa đầy 12.000 vé được bán cho các cổ động viên 2 đội, tức chỉ bằng 1/6 sức chứa của sân vận động Baku Olympic. Số vé này thậm chí chưa bằng số vé mà người hâm mộ của Liverpool hay Tottenham được phân phối để theo dõi trận chung kết Champions League.

Phần vé còn lại, được UEFA giải thích là chia cho Ban tổ chức địa phương, các quan chức UEFA, các Liên đoàn bóng đá, đối tác thương mại cũng như truyền thông. Một lượng lớn vé theo dõi trận đấu cũng được UEFA bán cho người hâm mộ trung lập với giá vé mức phí thấp nhất là 26 bảng còn cao nhất là 121 bảng. Phần lớn vé sẽ được bán ra với mức giá khoảng 43 bảng. Tuy nhiên, sẽ rất ít người hâm mộ mua được giá vé gốc từ hệ thống phân phối của UEFA bởi nhu cầu theo dõi trực tiếp trận đấu này là rất lớn. Đây sẽ là cơ hội để các phe vé chợ đen được dịp tung hoành, kiếm tiền từ miềm đam mê của các cổ động viên.

Người hâm mộ của 4 đội bóng Anh đang gặp khó trong việc săn cho mình tấm vé vào theo dõi trực tiếp trận chung kết Cúp châu Âu. Ảnh: UEFA

Trước việc chỉ được phân phối một số vé ít ỏi để xem trực tiếp trận chung kết Europa League đã khiến các fan hâm mộ của Arsenal và Chelsea thất vọng. Trên trang chủ, đại diện của Arsenal đã thừa nhận: “Sẽ có hàng ngàn cổ động viên, những người đồng hành và ủng hộ câu lạc bộ suốt nhiều năm qua, đồng thời cũng là một phần trong hành trình của câu lạc bộ ở Europa League mùa này không thể tham dự trận chung kết.

Trong khi đó, câu lạc bộ có 45.000 cổ động viên mua vé cả mùa cùng 180.000 cổ động viên chính thức. Câu lạc bộ cảm thấy rất thất vọng với số lượng vé được phân phối”. Trong khi đó, trận chung kết Europa League với Chelsea cũng là cơ hội để Arsenal tìm cho mình tấm vé tham dự Champions League mùa giải năm sau khi cánh cửa trực tiếp trong cuộc đua vào tốp 4 tại Premier League của các Pháo thủ thành London là rất hẹp.

Bên cạnh vấn đề khan hiếm vé vào xem trực tiếp trận đấu, các fan hâm mộ của Chelsea và Arsenal cũng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển đến Baku. Theo đó, các cổ động viên sẽ mất khoảng 58 giờ lái xe từ London đến Baku, chưa kể còn có không ít vấn đề liên quan đến nhập cảnh, thuê phòng nghỉ trong thời gian có mặt ở đây theo dõi trận đấu.

Đức Văn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/xem-chung-ket-cup-chau-au-co-dong-vien-chiu-chi-phi-cat-co/