Xem 'đại gia' Việt đổ tiền vào chơi chim cảnh

Nhiều 'đại gia' Việt sẵn sàng chi vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu để sở hữu những chú chim cảnh độc đáo, hiếm có...

Không ít các đại gia Việt mạnh tay chịu chi rất nhiều tiền để thỏa mãn một thú vui: chơi chim cảnh quý giá "khủng".

Đại bàng Mông Cổ giá 200 triệu 'khuấy động' Hà Nội.

Chim biến đổi gen giá 10.000 USD.

Chào mào màu tro và chào mào bạch tạng của một người sành chơi chim ở Hà Nội có giá lên đến cả trăm triệu đồng.

Chú chim vành khuyên có giá “khủng” 110 triệu đồng được một "đại gia" Hải Phòng mua về từ Hà Nội.

"Nữ hoàng" chào mào này từng được hỏi mua giá 300 triệu đồng.

Chú vẹt Úc lông trắng, mào vàng độc nhất vô nhị ở Đà Nẵng có giá hơn 2.000 USD.

Chú chim trĩ 9 màu có giá nghìn đô.

Bên cạnh những thú chơi chim thông thường như sơn ca, họa mi, chào mào… một số dân chơi chim còn có niềm đam mê với những chú chim săn mồi.

Nuôi vẹt Nam Mỹ cũng là thú chơi “ngông” của đại gia Hà thành.

Chú vẹt Úc màu trắng này có giá gần 2.000USD mới được vài tháng tuổi.

Nuôi họa mi chọi – thú chơi “bậc quân vương” của các quý ông.

Theo VOV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/xem-dai-gia-viet-do-tien-vao-choi-chim-canh-1028286.html