Xem dàn tên lửa bắn hạ 80 máy bay cùng lúc của Nga khiến Mỹ run tay trước Syria

Nga thề sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Mỹ nhằm vào Syria bằng hệ thống phòng không sát thủ có thể bắn hạ cùng lúc 80 máy bay từ khoảng cách gần 400km. Lời cảnh báo này cùng vũ khí mà Nga nhắc đến khiến Mỹ thực sự 'run tay' trước bất kỳ quyết định tung hỏa lực nào.

Dàn tên lửa S-400 của Nga được xem là "vòng thép sắt" kiên cố bảo vệ cho chính quyền của Tổng thống Assad

Hệ thống phòng không S-400 từ lâu đã nổi danh là một trong những vũ khí đáng sợ nhất thế giới

Nga và Mỹ đang có cuộc đối đầu nảy lửa trong vấn đề Syria và cả hai đều tỏ ra không chịu nhượng bộ. Tuy nhiên, ông Trump chắc chắn sẽ phải cân nhắc khi quyết định tấn công Syria sau lời cảnh báo sắc lạnh từ Nga và sự có mặt của S-400 ở chiến trường Syria

Sức mạnh của S-400 là không cần phải bàn cãi

Mỹ dường như có quyết tâm cao trong việc đánh Syria. Nước này đã cử một nhóm tàu sân bay đến Địa Trung Hải để sẵn sàng hành động

Tàu sân bay Mỹ

Anh cũng đã phái tàu ngầm đến sát Syria để sẵn sàng phối hợp tác chiến với đồng minh Mỹ

Tàu chiến Pháp cũng đã có mặt trong khu vực để sẵn sàng phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria

Dàn tên lửa S-400 thiện chiến của Nga được xem là “vòng thép sắt” cực kỳ kiên cố bảo vệ cho chính quyền Tổng thống Assad. Mỹ thực sự quan ngại mạng lưới phòng không có thể bắn hạ cùng lúc 80 chiến đấu cơ từ khoảng cách gần 400km mà Nga đang triển khai ở chiến trường Syria. S-400 lâu nay vẫn nổi danh là “một trong những vũ khí đáng sợ nhất thế giới”.

Ngày hôm qua (11/4), Nga đã thẳng thừng tuyên bố sẵn sàng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Mỹ bay về phía Syria và vũ khí để Nga thực hiện lời thề này là hệ thống S-400 đình đám. Lời cảnh báo trên được tung ra trong bối cảnh quan hệ Moscow và Washington đang căng thẳng cao độ vì diễn biến xoay quanh vấn đề Syria.

Chính quyền của ông Assad đang được bảo vệ bởi hệ thống tên lửa phòng không S-400 đáng sợ trong một “vòng thép sắt” cực kỳ kiên cố do điện Kremlin thiết lập lên xung quanh Syria.

S-400 Triumph là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn. S-400 được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.

S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 5m đến 27km trong phạm vi 400km. Những mục tiêu mà tên lửa S-400 có thể tiêu diệt là các thiết bị bay, tên lửa có cánh kích thước nhỏ và tên lửa hỏa tiễn có tầm hoạt động không quá 3.500km và tốc độ bay tối đa 4,8 km/s. S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao. Một trong những đặc tính khiến S-400 trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

S-400 lần đầu tiên được triển khai đến chiến trường Syria là vào năm 2015 và trong tầm 248 dặm (tương đương gần 400km, hệ thống vũ khí của Nga có thể cung cấp một cái ô an toàn để bảo vệ gần như toàn bộ không phận của Syria. Dàn S-400 mà Nga đưa đến Syria có thể cùng lúc bắn hạ 80 mục tiêu và được cho là có thể bay với vận tốc hơn 10.000 dặm/giờ (khoảng 16.000km/giờ).

Sức mạnh kinh khủng của S-400 có thể khiến chính quyền của Tổng thống Trump phải cân nhắc thật kỹ trước khi tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào Syria. Nỗi quan ngại về S-400 của Nga tăng lên sau khi Đại sứ Nga tại Li-băng – ông Alexander Zasypkin sáng hôm qua đưa ra lời cảnh báo rằng, bất kỳ tên lửa nào mà Mỹ phóng vào Syrai đều sẽ bị bắn hạ và các khu vực mà từ đó cuộc tấn công được phát động đi cũng sẽ bị phá hủy.

Trước lời đe dọa của vị quan chức Nga nói trên, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo đầy kích động rằng, một cuộc tấn công vào Syria sắp diễn ra và Nga không nên hợp tác với Syria.

Các cường quốc gồm Mỹ, Pháp và Anh đang cấp tập chuẩn bị cho một hành động quân sự nhằm trừng phạt Syria vì cáo buộc chính quyền của ông Assad thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào chiến trường Douma hồi cuối tuần vừa rồi, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Nga bác bỏ lời cáo buộc, tin rằng đó chỉ là cái cớ giả để phương Tây tìm cách tiến đánh Syria trong bối cảnh quân đội trung thành với ông Asad tiến ngày một gần đến một chiến thắng toàn diện. Trong phát biểu mới nhất, Nga khẳng định các chuyên gia quân sự của họ không phát hiện thấy bất kỳ bằng chứng hay dấu vết nào chứng tỏ có một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra ở Douma như lời phương Tây tố cáo.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201804/xem-dan-ten-lua-ban-ha-80-may-bay-cung-luc-cua-nga-khien-my-run-tay-truoc-syria-599860/