Xem điện thoại khi lái xe gây tai nạn lĩnh án hơn 8 năm tù

Vừa lái xe vừa xem điện thoại dẫn đến gây tai nạn. Tòa cáo buộc và tuyên phạt bị cáo hơn 8 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Chiều 14/1, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Vương Văn Minh (SN 1989) ở xã Minh Tân, Nam Sách) 8 năm 3 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại là hành vi vô cùng nguy hiểm cho chính bản thân và người khác.

Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại là hành vi vô cùng nguy hiểm cho chính bản thân và người khác.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 14/1/2018, tại km 54+300 đoạn qua phường Nhị Châu (TP. Hải Dương), do Minh sử dụng điện thoại, thiếu chú ý quan sát khi đang lái xe nên đã va vào dải phân cách giữa đường của quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng.

Tiếp đến, xe của Minh lao qua giải phân cách va chạm với 2 xe mô tô, trên mỗi xe chở 2 người.

Chưa dừng lại ở đó, xe Minh tiếp tục đâm vào cổng Công ty CP May 2 Hải Dương khiến ô tô lật nghiêng chắn ngang đường An Định. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương nặng.

Được biết, Minh là lái xe hợp đồng cho Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Bác Anh ở TP Hải Phòng.

Cận cảnh lái xe Container gây tai nạn liên hoàn.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/xem-dien-thoai-khi-lai-xe-gay-tai-nan-linh-an-hon-8-nam-tu-d139002.html