Xem động vật được cha mẹ cõng như người

Thay vì tự vật lộn đứng lên bằng đôi chân của chính mình ngay từ lúc sinh ra, nhiều loài vật vẫn được cha mẹ cõng, nâng niu ẵm bồng.

Những em bé trong gia đình giống khỉ nhỏ tamarin được cha nuông chiều hết mức, luôn cõng trên lưng trong khi mẹ chúng thì khá lạnh nhạt, chỉ đến bên con khi cho chúng ăn.

Chú gấu nâu con này dường như có một vị trí cố định trên lưng mẹ. Gấu con sẽ ở cùng với mẹ trong 4 năm trước khi ra ở riêng.

Cừu núi mặt lửng là loài động vật mạnh mẽ, được sử dụng để vượt qua địa hình gồ ghề. Có vẻ như con cừu non này cũng đang bắt đầu thực hành để chinh phục địa hình bằng bài học leo lên lưng mẹ.

Gấu túi koala con luôn được mẹ cõng trên lưng đến khi đủ lớn để có thể tự trèo cây ăn lá bạch đàn.

Vượn cáo đuôi chuông cũng là loài chiều con hết mức. Hai tuần đầu, vượn cáo con được mẹ “bồng” trước ngực, sau đó là cõng trên lưng trong khi vượn cha khá vô tích sự trong việc nuôi con.

Thiên nga là những bậc phụ huynh rất tốt. Vì vậy, bạn sẽ không khó bắt gặp những hình ảnh dễ thương như thế này.

Đười ươi là loài linh trưởng có mối tình mẫu tử thâm sâu nhất trong giới động vật. Con non được mẹ chăm sóc tới khi 8-10 tuổi và con cũng sẽ về thăm mẹ cho tới khi chúng 16 tuổi.

Ngoài vẻ tinh nghịch, đáng yêu, chó đồng cỏ cũng là loài có tình mẫu tử sâu đậm.

Hình ảnh hết sức dễ thương của chuột lang nhà cõng con trên lưng.

Chú gấu trúc này dường như đã khá lớn nhưng vẫn còn được mẹ cõng trên lưng.

Thú có túi đuôi xù luôn được mẹ mang trên lưng trong vài tháng đầu đời.

Mẹ con dơi đỏ miền Đông này dường như đang quấn chặt lấy nhau.

Thú ăn kiến khổng lồ cõng con trên lưng cho đến tận khi con đủ 12 tháng tuổi dù có nhiều bất tiện trong quá trình di chuyển.

Mai Anh (theo EG)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/xem-dong-vat-duoc-cha-me-cong-nhu-nguoi-457361.html