Xem lại chiến thắng vang dội của tuyển Việt Nam trước UAE

Cách đây 12 năm, tuyển Việt Nam từng đánh bại UAE với tỉ số 2-0 ở sân vận động Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam từng thắng UAE ở Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam từng thắng UAE ở Mỹ Đình.

(Video: BLV Quang Huy)

20h00 tối nay (14/11), tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón UAE ở vòng loại World Cup 2022. Trên bảng xếp hạng FIFA, UAE đang bỏ xa chúng ta 30 bậc, nhưng phần đông người hâm mộ vẫn tin vào một chiến thắng cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Niềm tin đó càng được củng cố khi người ta biết rằng tuyển Việt Nam từng đánh bại UAE ở sân vận động Mỹ Đình cách đây 12 năm. Khi đó, Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia Đông Nam Á đồng đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2007. Đội tuyển do HLV Alfred Riedl dẫn dắt nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, UAE và Qatar. Đây được xem là bảng đấu “tử thần” của giải và UAE chính là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận mở màn.

Cần biết UAE ở thời điểm năm 2007 cũng được đánh giá rất cao, bởi họ mới giành chức vô địch cúp vùng Vịnh hồi đầu năm. Ngoài ra, đội bóng này còn được dẫn dắt bởi HLV Bruno Metsu, người từng giúp Senegal tạo nên địa chấn ở World Cup 2022.

Về phía tuyển Việt Nam, chúng ta cũng có lứa cầu thủ được xem là “thế hệ vàng” với Hồng Sơn, Huy Hoàng, Như Thành, Quang Thanh, Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Tấn Tài, Công Vinh, Thanh Bình…

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng đồng đều, tuyển Việt Nam thi đấu sòng phẳng với UAE. Các cầu thủ của HLV Alfred Riedl chơi phòng ngự phản công cực hay, trong khi UAE tỏ ra nôn nóng ghi bàn. Sau hiệp một hòa 0-0, tuyển Việt Nam đã trừng phạt đối thủ trong hiệp hai.

Phút 64, từ cú bấm bóng của Minh Phương, tiền đạo Thanh Bình dứt điểm không thành công. Ngay lập tức, hậu vệ Quang Thanh băng lên tung cú dứt điểm cháy lưới UAE, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Đến phút 73, tỉ số đã được nhân đôi cho đội bóng áo đỏ với cú bấm bóng tinh tế của Công Vinh. Những phút cuối trận, tuyển Việt Nam phòng ngự chặt và bảo toàn chiến thắng 2-0.

Sau khi thắng UAE, tuyển Việt Nam cầm hòa Qatar 1-1 và giành vé vào tứ kết với tư cách nhì bảng B. Ở Asian Cup 2007, tuyển Việt Nam chính là đội chủ nhà duy nhất vượt qua vòng đấu bảng.

Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn còn một cầu thủ từng tham gia trận đấu cách đây 12 năm là tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Trong khi đó, UAE cũng có sự hiện diện của hậu vệ 34 tuổi Yousif Jaber, người vừa được gọi lên tuyển sau 8 năm vắng bóng.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/xem-lai-chien-thang-vang-doi-cua-tuyen-viet-nam-truoc-uae-1486512.tpo